Giải Mekong delta marathon Hậu Giang 2019 - Cup we love: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

19/04/2019 | 08:33 GMT+7

23 trạm trên các tuyến đường chạy

72 trọng tài làm nhiệm vụ tại giải

Phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng

(HG) - Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở Giải Mekong delta marathon Hậu Giang 2019 - Cup We Love, đơn vị đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng, công an địa phương (có cự ly chạy qua) khảo sát từng đường chạy ở từng cự ly để phân công chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, phân tuyến, phân luồng và dẫn đoàn chạy.

“Riêng tại thành phố Vị Thanh, chúng tôi xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phối hợp với Công an thành phố Vị Thanh để điều tiết giao thông, chốt chặn tại các ngả đường nhằm không để ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cho người dân và vận động viên tham gia”, đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết.

Còn các đường chạy ở khu vực nông thôn, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương phân công lực lượng chốt chặn, tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho đoàn đua.

- Ban tổ chức Giải Mekong delta marathon Hậu Giang năm 2019 - Cup We Love cho hay, sẽ có 23 trạm được bố trí dọc 4 cung đường chạy 5km, 10km, 21km và 42km để hỗ trợ cho vận động viên. Theo đó, mỗi trạm có từ 4-10 tình nguyện viên phục vụ.

Cụ thể, 23/23 trạm sẽ được phân bổ nước suối, nước đá; 12 trạm có tiếp nước trái cây We Love; 12 trạm hỗ trợ nước điện giải Pocari; 10 trạm có hệ thống y tế hỗ trợ; 9 điểm tiếp chuối; 5 điểm bố trí nhà vệ sinh; 3 điểm tính giờ.

- Các vận động viên tham gia chạy cự ly 10km, 21km và 42km tại Giải Mekong delta marathon tỉnh Hậu Giang năm 2019 - Cup We Love, sẽ được gắn chip tính thời gian lên số đeo, nhằm đánh giá thành tích nhanh chóng, chính xác.

Tuy nhiên, vẫn có 72 trọng tài được huy động để làm nhiệm vụ chuyên môn tại giải, bao gồm tổ dẫn tốp, khóa chốt 5km, 10km, 21km và 42km; trọng tài phục vụ đoạn qua sông chợ Vịnh Chèo. Riêng, cự ly 5km thu hút khoảng 2.814 vận động viên, số lượng khá lớn nên Ban tổ chức không gắn chip tính giờ mà cần lực lượng trọng tài hỗ trợ giám sát, dẫn tốp, ghi hình,... Ngoài ra, bắt đầu từ 15 giờ chiều hôm nay (ngày 19-4), các vận động viên sẽ bắt đầu làm thủ tục nhận lều; Ban tổ chức phát bộ racekit cho vận động viên,…

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vừa tiến hành phun 20 lít hóa chất để diệt muỗi, côn trùng phòng ngừa dịch bệnh tại khu vực làng vận động viên (công viên Chiến Thắng) và khu vực lễ hội (quảng trường Hòa Bình), để phục vụ cho Giải Mekong delta marathon tỉnh Hậu Giang năm 2019 - Cup We Love, vào chiều ngày 18-4.

Tổng kinh phí cho hoạt động này gần 16,5 triệu đồng. Trước đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã tiến hành khảo sát các vị trí cụ thể cần phun để hóa chất phát huy tối đa hiệu quả. Điều này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên tham gia.

N.TÂN - G.KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>