Ấn tượng giải bóng rổ cuối năm

21/01/2020 | 06:39 GMT+7

Giải bóng rổ 3x3 thị xã Ngã Bảy mở rộng mừng Xuân Canh Tý - mừng Đảng quang vinh năm 2020, tranh Cúp Xổ số kiến thiết Hậu Giang mới kết thúc, nhưng dư âm về một sự trưởng thành, phát triển của phong trào bóng rổ tỉnh nhà lại khiến nhiều người nhớ đến.

Một trận đấu tại giải.

Trung tuần tháng 12 âm lịch vừa qua, thị xã đã tổ chức Giải bóng rổ U18 (hệ 5x5) mở rộng, tranh Cúp Xổ số kiến thiết Hậu Giang thu hút 4 đội tham gia đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, An Giang. Kết quả, Đội xổ số kiến thiết Hậu Giang đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Tiếp nối thành công, năm nay ngoài giải đấu thường niên, thị xã đã tổ chức thêm Giải bóng rổ 3x3 mở rộng dành cho hai lứa tuổi U18 và U21, tạo nên sự thú vị, mới mẻ khi người hâm mộ dự khán các trận đấu.

Dù lần đầu tiên tổ chức giải 3x3, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, ban tổ chức đã để lại cho các đoàn vận động viên đến tham gia sự hài lòng về một giải đấu chất lượng, có chiều sâu, giúp không khí mùa xuân thêm rộn ràng. Anh Cao Nguyên Bá, huấn luyện viên Đội Trường THPT Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Cách tổ chức giải chuyên nghiệp, mang tầm sân chơi đẳng cấp, lực lượng trọng tài quốc gia làm việc công tâm, nên chúng tôi rất hài lòng. Đây là lần đầu tiên đội đến tham gia thi đấu ở Hậu Giang và cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi chạm trán các đối thủ mạnh”.

Giải thu hút gần 120 vận động viên, đến từ 29 đội thuộc các tỉnh, thành phố như Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cần Thơ,… tranh tài. Có thể nói, đây được ví như một giải bóng rổ thu nhỏ của khu vực phía Nam, tạo cơ hội quý báu cho vận động viên cọ xát, học hỏi và nâng cao trình độ. Ban tổ chức còn đầu tư và trang bị thêm hệ thống đèn chiếu sáng mới trên sân, đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ các trận đấu vào ban đêm; bố trí chỗ ăn nghỉ cho các đội…

Anh Nguyễn Lê Quốc Cường, huấn luyện viên đội LV, thành phố Cần Thơ, cho biết: “Để tham gia giải, đội đã duy trì tập luyện thể lực và chiến thuật mới tầm 3 tháng. Tôi đánh giá cao đối thủ Hậu Giang khi có được một đội ngũ kế thừa vững chắc và sức mạnh luôn ổn định. Hy vọng chúng tôi sẽ thêm nhiều cơ hội để tham gia giải ở Hậu Giang”.

So với giải truyền thống 5x5, giải bóng rổ 3x3 mang những nét khác biệt riêng. Mỗi trận đấu bóng rổ 3x3 chỉ diễn ra 10 phút. Có 3 cầu thủ trên sân thi đấu và 1 người dự bị. Huấn luyện viên không được tham gia chỉ đạo, mà thế trận trên sân phụ thuộc vào sự chủ động từ các cầu thủ. Đội giành được 21 điểm trước sẽ chiến thắng (dù còn thời gian 10 phút); trường hợp kết thúc 10 phút thi đấu, đội đạt điểm số cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Do thời gian thi đấu ngắn nên đòi hỏi cầu thủ phải vận động tối đa, tập trung thể lực, bình tĩnh tâm lý và đảm bảo kỹ chiến thuật phù hợp để mang về chiến thắng. Đồng thời, đảm bảo thích nghi với nhịp độ trận đấu nhanh, cường độ tấn công quyết liệt và chuyền bóng chuẩn xác. Vận động viên Thái Tấn Thanh, Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Dù thi đấu nhiều giải 5x5 nhưng em vẫn khá bỡ ngỡ khi tham gia 3x3, đảm bảo tuân thủ đúng luật, ổn định thể lực và kỹ chiến thuật. Tụi em rất trân quý cơ hội này khi rèn cho bản thân những kinh nghiệm cần thiết và thi đấu trên tinh thần nghiêm túc, tập trung”.

Bắt đầu từ năm 2020, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam sẽ điều chỉnh hệ thống thi đấu bóng rổ trẻ 5x5 và hình thành hệ thống thi đấu trẻ nội dung 3x3, ở các lứa tuổi U14, U16, U18, U20, U23. Điều này có ý nghĩa trực tiếp giúp bóng rổ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển bóng rổ đến năm 2030. Bởi trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã hình thành và tổ chức Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia gồm 2 lứa tuổi U17 và U19 ở nội dung 5x5. Nhưng lứa tuổi thi đấu này không theo hệ thống của FIBA (Liên đoàn bóng rổ quốc tế), do đó ảnh hưởng đến quá trình hội nhập và tham gia vào hệ thống thi đấu FIBA của bóng rổ nước nhà.

Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, cho biết: “Nắm bắt được định hướng và kế hoạch cụ thể từ liên đoàn nên chúng tôi quyết định tổ chức giải vừa mừng xuân lại tạo cơ hội tập huấn, thử nghiệm đội hình mới. Các em được rèn luyện đảm bảo thể lực, sức bền, kỹ chiến thuật. Đồng thời, được thông tin, cập nhật luật thi đấu mới để đảm bảo hữu hiệu trong các pha phản công, phòng thủ, ghi điểm…”.

Giải đấu kết thúc nhưng với bóng rổ Hậu Giang đó là cơ hội trải nghiệm đáng quý. Với những bước chuẩn bị có sự dài hơi trong nguồn lực, bóng rổ tỉnh nhà hứa hẹn sẽ có thêm những sự khởi sắc và phát triển hơn trong năm mới.

- Giải bóng rổ 3x3 thị xã Ngã Bảy mở rộng tranh Cúp Xổ số kiến thiết Hậu Giang diễn ra trong hai ngày 18 và 19-1, với 29 đội tham gia (19 đội hệ U18 và 10 đội hệ U21), được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Kết quả, ở hệ U18, đội Sóc Trăng 1 giải nhất, Xổ số kiến thiết Hậu Giang 2 giải nhì, Sóc Trăng 2 giải ba và khuyến khích thuộc về Bà Rịa - Vũng Tàu; hệ U21 Xổ số kiến thiết Hậu Giang nhất, BDA giải nhì, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) giải ba và LV giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 2 giải MVP (cầu thủ xuất sắc giải) cho Nguyễn Anh Kiệt (U18 Sóc Trăng) và Huỳnh Vĩnh Quang (U21 Xổ số kiến thiết Hậu Giang).

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>