Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

27/05/2020 | 15:15 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Đến dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, tỉnh tuyển 1.103 thanh niên nhập ngũ, giao cho 6 đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Thông tin 29, Trung đoàn 152, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, hầu hết gia đình và thanh niên có ý thức chấp hành, tình nguyện thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện và xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân.

Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện những bước theo quy trình tuyển quân; thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời chấn chỉnh thiếu xót trong quá trình thực hiện. Hội đồng khám sức khỏe các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức sơ tuyển và khám sức khỏe cho thanh niên.

Dự kiến, đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, tỉnh sẽ tuyển 1.150 thanh niên; chọn huyện Phụng Hiệp làm điểm chỉ đạo. Để công tác này đạt kết quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu các ngành chức năng, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ.

Đối với Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, ông Lữ Văn Hùng đề nghị cần tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ, chấn chỉnh khó khăn, vướng mắc. Riêng các địa phương phải làm chặt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; cấp ủy, chính quyền các cấp phải chung tay thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành A và 50 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>