Nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đại hội Đảng

11/06/2020 | 17:50 GMT+7

Từ ngày 15-6, Hậu Giang bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, thành phố Ngã Bảy là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau đại hội, Công an Hậu Giang đã chủ động đề ra, thực hiện nhiều biện pháp.

Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Quyết tâm của thành phố Ngã Bảy

Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố Ngã Bảy, khẳng định: “Đến nay, mọi công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố đã hoàn tất, với nhiều biện pháp, chúng tôi sẽ bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố”.

Để đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội, Công an thành phố Ngã Bảy đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn đại hội; chú trọng các địa bàn phức tạp về ANTT để đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm.

Công an thành phố còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, những vụ việc liên quan đến ANTT; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đến 100% xã, phường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an thành phố còn phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đẩy mạnh  phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. “Chúng tôi cũng lập danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ vi phạm pháp luật để giáo dục, gọi, hỏi, răn đe, yêu cầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật”, thượng tá Xuyên cho biết thêm.

Còn nơi diễn ra đại hội, Công an thành phố phối hợp với ngành chức năng tổ chức rà phá bom, mìn; phân công cán bộ bố trí, sắp xếp xe của đại biểu đến tham dự đại hội thật ngăn nắp, an toàn...

Chủ động phòng, chống hiệu quả

Tại huyện Vị Thủy, dự kiến từ ngày 8 đến ngày 10-7 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, và ngay thời điểm này, công tác đảm bảo ANTT phục vụ đại hội đã được ngành chức năng lên kế hoạch thực hiện.

Theo đó, Công an huyện đã triển khai nắm, gọi hỏi, răn đe đối tượng có nguy cơ; phối hợp với ngành chức năng mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội để có biện pháp phù hợp về đảm bảo ANTT; dự kiến các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra và phương án giải quyết.

“Chúng tôi đã phân công lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn đại biểu, khách mời dự đại hội; thường xuyên kiểm tra, chuẩn bị tốt phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhanh chóng an toàn, bí mật đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo ở thời điểm này”, đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng Công an huyện Vị Thủy, cho biết thêm.

Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nên từ đầu năm, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm giữ vững ANTT tỉnh nhà.

Theo thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, để đảm bảo ANTT phục vụ đại đội đảng các cấp, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu của Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến bảo đảm ANTT trước, trong và sau đại hội; nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công an các cấp trong tỉnh đã và sẽ làm tốt nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội đảng các cấp của các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử xấu, trọng tâm là hoạt động tác động vào đường lối, nhân sự, nội dung đại hội. Tăng cường quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước; tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông.

Trong cao điểm này, Công an Hậu Giang cũng sẽ đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; luôn sẵn sàng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>