Kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm

06/04/2020 | 08:09 GMT+7

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; tỷ lệ, chất lượng điều tra, giải quyết các vụ án, tin báo đạt hiệu quả cao và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đó là thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm của Công an thành phố Vị Thanh từ năm 2015 đến nay.

Công an thành phố bắt và xử lý một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.  Ảnh: PHƯỚC THUẬN

Đạt được kết quả tích cực trên là nhờ lực lượng Công an thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và công tác phòng ngừa xã hội, nắm chặt tình hình địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cùng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những cách làm hay, mô hình hiệu quả

Theo thiếu tá Phạm Thị Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố, thời gian qua, đơn vị luôn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết tốt hồ sơ về hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Nổi bật như phối hợp với địa phương triển khai, thực hiện thí điểm việc trả kết quả hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đến tận nhà dân được 670 trường hợp trên địa bàn phường I.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội còn phối hợp giải quyết thủ tục và cấp 92 giấy chứng minh nhân dân tận nhà cho người già yếu, bệnh tật, neo đơn cùng hàng ngàn giấy chứng minh nhân dân cho học sinh các trường THCS và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đơn vị cũng tích cực tham gia xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hoàn thành hồ sơ các vụ án chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đúng quy định.

“Trong 5 năm qua, Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã tích cực tham gia phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an thành phố triển khai, thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội nói chung, an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị nói riêng trên địa bàn thành phố Vị Thanh”, thiếu tá Phạm Thị Đông nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Liêm, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố, nói trên địa bàn thành phố có 10 mô hình an ninh trật tự đang hoạt động. Nổi bật là mô hình camera an ninh; phòng, chống ma túy “4+1” và “3 không 4 biết”. Trong đó, mô hình camera an ninh đã giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 28 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích; 1 vụ đua xe, 3 vụ va chạm giao thông.

Riêng mô hình phòng, chống ma túy “4+1” và “3 không 4 biết” giúp chính quyền địa phương, công an xã, phường quản lý được 51 đối tượng, số người nghiện, người nghi nghiện ma túy. Từ đó kết hợp với gia đình, bạn bè để cảm hóa, giáo dục giúp đỡ các đối tượng này không tái phạm. Cụ thể có 21 trường hợp tiến bộ, tạo việc làm cho 2 trường hợp. Vì vậy, các mô hình hiệu quả trên sẽ tiếp tục được triển khai và nhân rộng trong thời gian tới.

“Ngoài củng cố, nâng chất các mô hình an ninh trật tự, chúng tôi còn quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan trọng là thông qua công tác tuyên truyền trong dân các nội dung chuyên đề về trộm cắp tài sản, cho vay lãi nặng, tác hại ma túy và Luật An toàn giao thông, quần chúng nhân dân đã cung cấp 856 nguồn tin, trong đó có 593 nguồn tin có giá trị”, trung tá Nguyễn Thanh Liêm thông tin.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tội phạm

Từ việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Tiêu biểu như ông Lưu Văn Minh, ở ấp 6, xã Vị Tân, góp phần giúp lực lượng công an triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội; 2 em Nguyễn Việt Hưng và Khưu Văn Luyến, học sinh Trường THPT Vị Thanh, dũng cảm bắt 2 đối tượng cướp tài sản.

Thượng tá Võ Thái Hồng, Trưởng Công an thành phố, cho rằng 5 năm qua, lực lượng Công an thành phố đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội. Từ đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm; tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm. Chưa kể, chất lượng tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, phục vụ điều tra tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy được kéo giảm so giai đoạn từ năm 2010-2015 nhưng theo ghi nhận thì tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm gia tăng, một số loại tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, diễn ra nhiều địa bàn khác nhau, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội. Một phần là do công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội đôi lúc còn sơ hở, thiếu sót…

Vì thế, thượng tá Võ Thái Hồng cho hay thời gian tới, Công an thành phố sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội sát với tình hình thực tế địa phương. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động tố tụng và thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm đổi mới nội dung, biện pháp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; củng cố, nâng chất, nhân rộng các mô hình đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…”, thượng tá Võ Thái Hồng khẳng định. 

Bên cạnh đánh giá cao kết quả giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn thời gian qua, ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, còn thống nhất với định hướng mà Công an thành phố đã đề ra. Đó là chủ động nắm chặt tình hình liên quan đến trật tự, an toàn xã hội; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động trong đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ…

Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, Công an thành phố đã thụ lý 262 vụ với 434 bị can; bắt 5 đối tượng truy nã. Về trật tự xã hội, phát hiện 160 vụ, điều tra làm rõ 148 vụ, bắt khởi tố 216 đối tượng; bắt quả tang 52 vụ, 92 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và hoàn thành hồ sơ khởi tố 22 vụ với 37 bị can; xử lý 249 điểm tệ nạn xã hội với 1.184 đối tượng tham gia và hoàn thành hồ sơ khởi tố 21 vụ với 83 đối tượng…

 

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>