Huyện Phụng Hiệp: 19 trường hợp xây dựng nhà trái quy định sẽ bị tháo dỡ

14/08/2019 | 08:22 GMT+7

(HG) - Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và đại diện các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương vừa có buổi khảo sát lại vị trí các hộ dân cất nhà lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ cặp Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Long Thạnh.

Ông Lê Như Lê (thứ 4 trái sang), Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, giải thích cho hộ dân hiểu rõ quy định của Chính phủ về đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Theo báo cáo của UBND xã Long Thạnh, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra 21 trường hợp hộ dân lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ để xây dựng nhà trái quy định, địa phương đã vận động tháo dỡ 2 trường hợp. Trong 19 trường hợp còn lại, có 3 trường hợp hộ dân xây dựng nhà xong bỏ địa phương đi làm ăn xa không liên hệ được, xây dựng nhà tiền chế hoặc kiên cố trên mương lộ để buôn bán, diện tích lấn chiếm từ 3-5m. Tại buổi kiểm tra, ông Lê Như Lê giải thích cho các hộ dân hiểu rõ quy định chung của Chính phủ về đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát chặt chẽ hồ sơ, trình tự thủ tục pháp lý đúng quy định để triển khai các thủ tục cần thiết trong công tác tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>