Bắt quả tang cơ sở đóng gói trà và bột ngọt giả

22/05/2018 | 08:32 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-5, Đội Quản lý thị trường số 8, thị xã Long Mỹ, đã bắt quả tang đối tượng Võ Thanh Truyền, sinh năm 1976, ở ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, đang lên xe chuẩn bị tiêu thụ trà giả. Sau đó, đội đã ập vào cơ sở đóng gói tại khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, có khoảng 5-6 nhân công đang làm công đoạn vô bao bì, đóng gói. Tại đây, đội đã niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng gồm các loại trà lá, bông trà, trà túi, bột ngọt.

Đội Quản lý thị trường số 8 đang niêm phong, tịch thu hàng giả.

Theo khai nhận ban đầu của Võ Thanh Truyền thì các loại trà này lấy nguyên liệu từ Thành phố Hồ Chí Minh đem về bán kiếm lời. Trà được vô bao bì đóng giả các nhãn hiệu trà, bột ngọt nổi tiếng như trà lài Trần Nguyên Thái nhãn hiệu 3 con cua; trà Long Phụng; trà móc câu Hiệp Thành… Ngoài ra, ngành chức năng còn thu giữ 277 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg và nhiều bao bì loại 454 gram; 1 thùng thực phẩm dinh dưỡng Starmilk... Theo Đội Quản lý thị trường số 8, ước tổng số lượng trà hơn 5.220 gói đã vô bao bì, 277 gói bột ngọt loại 1kg, trên 190kg trà chưa đóng gói và khoảng 100kg bọc, các bao bì in nhãn hiệu giả.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>