Trồng khổ qua F1 cho năng suất cao

03/07/2020 | 05:59 GMT+7

(HG) - Anh Trần Văn Kềm, ở ấp 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết liên tiếp những vụ màu vừa qua anh độc canh trồng giống khổ qua mỡ F1-TN 187. Theo anh, giống khổ qua này sinh trưởng mạnh, kháng sâu bệnh tốt, trái to suông đẹp, màu trắng xanh, gai nhỏ nhọn 2 đầu, trái dài từ 25-30cm, nặng khoảng 200-250 gram/trái và trồng được quanh năm. Thời gian bắt đầu thu hoạch trái chỉ mất khoảng 35-40 ngày sau khi gieo hạt và khổ qua sẽ tàn sau 45-50 ngày hái trái.

Với diện tích hơn 1.000m2, cách nhau 3 ngày anh thu hoạch một lần hơn 400kg trái, giá bán tại rẫy hiện này là 7.000 đồng/kg, thương lái bán ra tại các sạp ở chợ là 13.000-14.000 đồng/kg. Anh Kềm nhẩm tính sau khi trừ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu bệnh thì anh còn lợi nhuận gần 20 triệu đồng/vụ.

QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>