Thứ Năm, ngày 14/09/2017 | 08:39
Hiện nay, với chính sách thu mua mía của các nhà máy đường áp dụng thì giá mía cao hay thấp phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả đo chữ đường (CCS). Thế nhưng, do chưa nắm bắt được cách kiểm tra, xác định CCS nên nhiều nông dân thu hoạch mía khi chưa đạt độ chín, kéo theo giá bán không như ý muốn.
GS.TS Nguyễn Bảo Vệ (áo sọc) hướng dẫn nông dân về quy trình tích tụđường và cách kiểm tra CCS trên cây mía.
Gắn bó với cây mía hơn 20 năm qua, lão nông Nguyễn Thái Minh, ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, dù có kinh nghiệm trong canh tác qua từng thời điểm cũng chịu thua về việc xác định CCS tại rẫy mía. Nếu trước đây, khi các nhà máy đường chú trọng về năng suất thì ông Minh thường chọn trồng các giống mía thuộc nhóm K. Còn giờ đây, khi CCS chi phối về giá bán thì ông lại quay sang lựa chọn những giống mía ngắn ngày để trồng nhằm đạt CCS cao khi thu hoạch. Ông Minh chia sẻ: “Mấy vụ qua, tôi và bà con ở cánh đồng mía nơi đây chọn giống mía chín sớm ROC 16 để canh tác. Thông thường, sau 10 tháng trồng và thấy lá mía dần chuyển sang màu vàng là tiến hành kêu thương lái đến tự kiểm tra CCS và đưa ra giá thu mua, cũng như cho ngày thu hoạch. Tuy canh tác cùng loại giống, trên cùng cánh đồng và chỉ xuống giống cách nhau 1-2 ngày nhưng CCS mỗi hộ được thương lái cho mỗi khác. Do nông dân không biết kiểm tra CCS nên phải chấp nhận giá bán chênh lệch là chuyện thường xuyên xảy ra”.
Không riêng gì bà con tại cánh đồng mía của ông Minh, mà hiện nay có không ít nông dân tại các vùng mía nguyên liệu trong tỉnh vẫn rơi vào hoàn cảnh tương tự do chưa biết cách xác định CCS có trong cây mía ở từng thời điểm sinh trưởng là bao nhiêu, từ đó quyết định ngày đốn cho hợp lý, vừa đảm bảo đạt năng suất lẫn CCS để bán được giá cao, thu về nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho gia đình. Ông Nguyễn Văn Hậu, ở ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, thông tin: “Từ trước đến giờ đâu biết kiểm tra CCS trên cây mía là thế nào, mỗi lần kêu thương lái bán mía là dựa trên số ngày mía sinh trưởng gắn với loại giống mình đang trồng. Chẳng hạn giống mía ROC 16 trồng hơn 10 tháng là bà con bắt đầu kêu thương lái đến thu hoạch, từ một vài hộ bán trước từ từ bà con xung quanh bán theo. Còn CCS thì thương lái tự kiểm tra rồi báo bao nhiêu thì tương ứng giá thu mua bấy nhiêu, nếu nông dân đồng ý là bán”.
Trước tình hình trên, để người trồng mía hạn chế bị thiệt thòi do không biết kiểm tra CCS nên khả năng dễ bị thương lái ép giá, đồng thời nhằm giúp bà con biết cách tự kiểm tra CCS trên rẫy mía của gia đình trước khi quyết định ngày bán mía, thời gian qua, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm hướng dẫn nông dân kiến thức liên quan đến các vấn đề trên vào thời điểm trước khi mùa vụ ép bắt đầu. Tại các buổi hội thảo, tọa đàm đều có mời nhà khoa học đến để tư vấn kỹ thuật cho nông dân về cách đo CCS. Riêng vụ mía 2017-2018 sắp vào đợt thu hoạch, bên cạnh việc cán bộ khuyến nông của Casuco thường xuyên theo dõi đo CCS trên cây mía tại các vùng mía nguyên liệu của Casuco thì lãnh đạo Bộ phận khuyến nông của Casuco cũng vừa tổ chức buổi tọa đàm hướng dẫn nông dân dùng máy đo CCS mini để kiểm tra CCS trên rẫy mía cho nhiều nông dân tại vùng mía ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, với sự hướng dẫn trực tiếp của GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, Trường Đại học Cần Thơ.
Theo phân tích của GS.TS Nguyễn Bảo Vệ thì mỗi lóng của cây mía, nông dân ví đây là những bồ trữ đường. Sau khi rễ mía hút nước truyền lên lá mía và thông qua sự quang hợp từ ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra đường rồi di chuyển ngược xuống cất giữ vào những bồ trữ đường từ gốc dần lên ngọn. Quá trình sản xuất đường đạt hiệu quả khi chỉ số CCS ở bồ trữ đường dưới gốc với ngọn xấp xỉ bằng nhau thì khi đó mía mới thật sự đã chín và nông dân có thể thu hoạch. Đốn mía lúc này bà con đảm bảo đạt cả hai mặt về năng suất và CCS. Trường hợp chưa tới ngày thu hoạch mà bà con thấy lá mía xuất hiện màu vàng nhiều nên nghĩ mía đã chín và nóng lòng muốn đốn. Nhưng thực ra, cây mía chỉ chín ngụy tạo do thiếu nước làm chết rễ hay nhiều điều kiện thời tiết khác, lúc này nông dân nên tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục.
“Khi nắm vững nguyên lý tích trữ đường của cây mía thì trong quá trình canh tác, nếu bà con chịu khó thường xuyên lấy mẫu nước mía rồi kiểm tra CCS qua thiết bị đo mini thì có thể biết cây mía chúng ta đạt CCS tới lóng nào và khi nào là thời điểm đốn phù hợp nhất. Trường hợp thương lái vào rẫy mía rồi cho CCS sai thì chúng ta cũng có cơ sở đối chứng một cách thuyết phục”, GS.TS Nguyễn Bảo Vệ bộc bạch.
Ngoài truyền đạt những kiến thức trên, GS.TS Nguyễn Bảo Vệ còn lưu ý nông dân là hiện đa phần các thương lái khi kiểm tra CCS tại rẫy mía của bà con thì chỉ lấy thử một mẫu nước mía gần với ngọn rồi quy ra CCS, điều này chưa đúng cách và gây thiệt thòi cho nông dân. Việc kiểm tra CCS phải lấy ít nhất ở hai vị trí là phần gốc và ngọn mía, từ hai điểm này sẽ lấy kết quả trung bình, có như vậy mới đảm bảo chính xác.
Sau khi được GS.TS Nguyễn Bảo Vệ hướng dẫn kiến thức trong việc kiểm tra CCS, nhiều nông dân tham dự buổi tọa đàm đã học hỏi được kinh nghiệm hay và sẽ áp dụng ngay trên rẫy mía của gia đình mình ngay trong vụ này. Ông Đoàn Văn Hoàng, ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, cho hay: “Nghe thầy Vệ truyền đạt kiến thức liên quan về CCS trong cây mía tôi đã sáng ra nhiều thứ rất hay mà từ lâu mình không biết. Đợt bán mía tới đây tôi sẽ cố gắng mua một thiết bị đo CCS mini khoảng 2 triệu đồng để dành kiểm tra CCS nhằm bảo vệ quyền lợi cho gia đình”.
Ông Huỳnh Văn Măng, Giám đốc Bộ phận khuyến nông Casuco, thông tin: Ngoài trang bị kiến thức về cách kiểm tra CCS, đồng thời để giúp người trồng mía chủ động hơn trong việc đo CCS, thời gian qua Casuco đã hỗ trợ hơn 20 thiết bị đo CCS mini cho các câu lạc bộ, tổ hợp tác sản xuất mía trong và ngoài tỉnh. Đó là chưa kể khuyến nông viên ở các địa phương trong vùng mía nguyên liệu của Casuco cũng đều được trang bị thiết bị đo CCS mini. Từ việc hỗ trợ thiết bị, cộng với tổ chức các buổi tọa đàm, mong rằng sẽ giúp nông dân không còn thu hoạch mía khi chưa đạt CCS như trước nữa…
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...