Thiệt hại gần 5 tỉ đồng do thiên tai

10/09/2019 | 07:54 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại gần 5 tỉ đồng. Trong đó, có 1 trường hợp bị sét đánh chết, hư hỏng 6 phòng học, 1 phòng làm việc, ngã đổ 4 cây sao. So với cùng kỳ năm 2018, thiệt hại tăng trên 1 tỉ đồng.

Chiều dài sạt lở, quy mô ảnh hưởng, diện tích mất đất và con số thiệt hại đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, giông lốc làm sập 34 căn nhà, tốc mái 185 căn, thiệt hại gần 2,6 tỉ đồng. Sạt lở đã xảy ra tại 46 điểm, trong đó huyện Châu Thành nhiều nhất với 39 điểm, huyện Châu Thành A 2 điểm, Phụng Hiệp 1 điểm, thị xã Ngã Bảy 4 điểm (trong đó có 1 điểm sụp lún đê bao, lộ nông thôn ở ấp Đông An, xã Đại Thành). Chiều dài sạt lở trên 1.000m2, mất trên 5.600m2 đất bờ sông; ước tổng thiệt hại do sạt lở gây ra từ đầu năm đến nay trên 2,3 tỉ đồng. So với cùng kỳ tăng 26 điểm sạt lở.

Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chiều dài sạt lở, quy mô ảnh hưởng, diện tích mất đất và thiệt hại đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, các địa phương đã hỗ trợ đối với 9 căn nhà sập, 102 căn nhà tốc mái số tiền trên 400 triệu đồng.

Trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác; chằng chống nhà cửa, kiểm tra các cây, dây điện quanh nhà để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đồng thời, chuẩn bị các đội xung kích ở cơ sở sẵn sàng ứng phó khi có thông báo thời tiết xấu để kịp thời xử lý nhanh theo phương châm “4 tại chỗ”, giúp người dân khắc phục hậu quả. Các địa phương khẩn trương khuyến cáo người dân khi sấm sét thì tránh xa vật mang kim loại, không trú ẩn dưới tàn cây lớn để đảm bảo an toàn tính mạng. Đối với sạt lở, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cắm biển cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm. Những nơi có vật kiến trúc, nhà cửa thì vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: THÚY HẰNG 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>