Dự báo triều cường lên nhanh và cao hơn trung bình nhiều năm

27/02/2020 | 07:23 GMT+7

(HG) - Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, trên sông Hậu triều Biển Đông, Biển Tây sẽ tăng nhanh và đạt đỉnh vào những ngày (30-1; 15-2; 30-2; 15-3) âm lịch. Mặn xâm nhập tới địa bàn Hậu Giang qua vàm Cái Côn, Mái Dầm, sông Mang Cá, Ngã Năm kênh Quản Lộ Phụng Hiệp ảnh hưởng trực tiếp huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, một phần huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Ngã Bảy.

Trên sông Cái Lớn, triều Biển Tây ảnh hưởng trực tiếp huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang đã triển khai đắp 195 đập trên tuyến sông Cái Lớn, Cái Bé và đang đắp đập sông Ông Hiển, kế hoạch tới sẽ đắp thêm đập kênh Chưng Bầu (mặt cắt kênh 50m). Do đó, triều cường sẽ lên nhanh và cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 50-60cm.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>