Thu nhập khá từ nghề phơi lúa mướn
(HG) - Vụ lúa Đông xuân 2019-2020 của bà con nông dân đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Đây cũng là lúc nhiều người làm nghề phơi lúa mướn có thêm thu nhập.
Chị Loan (trước) đang phơi lúa mướn cùng với một số người khác.
Chị Trần Ái Loan, ở ấp 8, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, nhiều năm làm nghề phơi lúa mướn tại đây cho biết nghề này thấy nhẹ nhưng rất cực, hầu như phải đội nắng suốt ngày để cào cho lúa khô nhanh và đều. Người thuê mướn sẽ trả công là 200.000 đồng/tấn lúa khô, số tiền đó được chia ra theo từng công đoạn làm của mỗi người. Nếu như người bốc vác lúa từ ghe lên sân phơi thì khi lúa khô vác trở lại xuống ghe, được chủ ghe trả công là 80.000 đồng/tấn, người vô bao 40.000 đồng/tấn, người trực tiếp phơi 40.000 đồng/tấn, chủ sân phơi là 40.000 đồng/tấn.
Chị Loan cho rằng là lao động theo mùa vụ nhưng với mức thu nhập không dưới 200.000 đồng/người/ngày. Xem ra cũng khá phù hợp. Do thời gian và công việc không dài nên nguồn thu nhập cũng không được thường xuyên.
Tin, ảnh: QUANG HẢI
- Tình hình sản xuất công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định
- Hội thi Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
- Sẽ tổ chức Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2023 tại Hậu Giang vào ngày 10-10
- Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”
- Hội khỏe Phù Đổng: Sân chơi dần chuyên nghiệp
- 158 học viên tham gia lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng
- Thi chủ tịch hội LHPN cơ sở giỏi cấp tỉnh
- “Hawking Hawking - Câu chuyện về một huyền thoại khoa học”
- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
- Để người dân không dùng tiền mặt khi đi chợ
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Trên công trường thi công xuyên tết
- Quyết tâm hoàn thành sớm Đường tỉnh 931
- Quà tết trao tay, nhân hai hạnh phúc