Nghề đan dây nhựa vào vụ

06/12/2019 | 09:17 GMT+7

(HG) - Hiện những bình hoa, chậu kiểng hay giỏ xách làm bằng dây nhựa rất hút hàng, mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động ở nông thôn. Do gần tết, nên hiện nhu cầu tiêu thụ nguồn hàng này cao hơn những tháng trước đây.

Nghề đan dây nhựa phần lớn được chị em phụ nữ ở nông thôn nhận làm gia công. Các cơ sở sẽ giao nguyên vật liệu sau đó nhận lại sản phẩm. Trung bình một sản phẩm có chi phí gia công từ 15.000-20.000 đồng. Một thợ giỏi trung bình mỗi ngày có thể làm từ 9-10 sản phẩm, thu nhập gần 200.000 đồng. Theo chị Phan Thị Bé Hai, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, nghề đan dây nhựa này hiện rất được những bà nội trợ quan tâm, bởi nghề này không gò bó thời gian, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, kể cả ngày lẫn đêm là có thêm thu nhập. 

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>