“Tự do vượt trên sự hiểu biết”

26/12/2018 | 08:35 GMT+7

Là quyển sách của tác giả, triết gia Ấn Độ J.Krishnamurti, về cách vượt qua giới hạn của bản thân, để mỗi người tự giải phóng mình khỏi gánh nặng của những thiên kiến. Trong khoảng 400 quyển sách của ông, đây là quyển sách được đánh giá hay nhất, thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác giả.

Ông đã đặt vấn đề về cách thức truyền thống mọi người tiếp cận thế giới và không bằng lòng với cách đó. Ông cổ vũ cách tiếp cận tri thức phi truyền thống, đó là phải tỉnh táo tìm hiểu khám phá bản thân, nhận biết được bản ngã. Đây mới chính là khởi điểm của sự minh triết, sáng suốt. Ông cho rằng, giải phóng tinh thần là việc mỗi người phải nỗ lực. Khi không trông chờ vào ai đó hay thế lực nào đó khiến bản thân thay đổi, con người mới không bị trói buộc và tâm trí sẽ mạnh mẽ hơn…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>