Chín suy nghĩ sai lầm về công việc

18/05/2020 | 08:40 GMT+7

Bằng câu chuyện hấp dẫn, với lối phân tích sắc sảo, tác giả mang đến những thông tin mà các nhà lãnh đạo có tư duy độc lập sẽ nhận ra ngay, đó là sức mạnh và sự gắn kết nhóm sẽ là quan trọng nhất, chứ không phải văn hóa công ty. Từ đó, chúng ta nên dựa vào năng lực thực tế của cá nhân tại từng thời điểm, hơn là một kế hoạch vạch sẵn nhưng khác xa thực tế và phải có sự phản hồi liên tục từ thực tế để có cách điều hành, thực hiện đúng hướng, mang lại hiệu quả cao nhất…

Đây là quyển sách của Marcus Buckingham và Ashley Goodall, do Phạm Thị Quế Anh dịch. Những trang viết là thế giới thực của công việc, giúp độc giả thể hiện năng lực của mình đối với những người trông cậy vào mình. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>