Áo dài Lemur và bối cảnh phong hóa và ngày nay

14/01/2019 | 08:02 GMT+7

Đây là quyển sách biên khảo của tác giả Phạm Thảo Nguyên, giới thiệu nhiều kiểu mẫu áo dài Lemur, phù hợp với từng mùa khác nhau, kèm theo phụ kiện đa dạng, thiết kế cho cả người lớn và trẻ em. Để hoàn thành quyển sách, tác giả được gia đình họa sĩ Cát Tường cung cấp nhiều tư liệu hay. Qua đó, giúp độc giả có nhiều cảm nhận thú vị về sự cách tân trong trang phục phụ nữ Việt thời kỳ 1930-1945. Bối cảnh xã hội, văn hóa Việt cách nay hơn 70 năm cũng được thể hiện đậm nét.

Sách gồm có 3 phần: “Người thiết kế áo dài Lemur”, “Vài nghiên cứu và khám phá về hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay”, “Một số tranh của họa sĩ Việt Nam đầu tiên”. Trong đó, đặc biệt là phần đầu, cung cấp cho độc giả nhiều thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Cát Tường, người đã thiết kế tà áo dài Lemur nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam. Họa sĩ học khóa 1928-1933 và là một trong 4 sinh viên giỏi nhất các khóa vẽ sơn dầu của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Lê Phổ, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu và Cát Tường)…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>