Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019 khu vực phía Nam: Hậu Giang xếp hạng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long

20/03/2019 | 08:02 GMT+7

(HG) - Trong đó, dự án “Máy ấp trứng cua đinh thông minh” của em Mai Trí Công và Khưu Dịch Tiến, học sinh lớp 10VL Trường THPT chuyên Vị Thanh, đã xuất sắc đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019 khu vực phía Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19-3.  

Dự án “Máy ấp trứng cua đinh thông minh” của em Mai Trí Công và Khưu Dịch Tiến, học sinh lớp 10VL Trường THPT chuyên Vị Thanh, đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi.

Ngoài ra, đoàn Hậu Giang còn có 2 dự án đoạt giải tư: Dự án “Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học thân cây phèn đen”, của học sinh Trần Thị Cẩm Duyên và em Trịnh Phú Hưng, lớp 12H Trường THPT chuyên Vị Thanh; dự án “Một trường hợp nghiên cứu điển hình về tổng hợp giải pháp giúp học sinh THCS rèn luyện năng lực tư duy phản biện” của học sinh Lê Thị Cẩm Duyên và em Lê Ngọc Kim Anh, Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh và 14 dự án đoạt giải đặc biệt do các trường đại học trao tặng. Hậu Giang xếp thứ 9/34 đơn vị tham gia thi, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>