Thị xã Long Mỹ: Năm 2020 có 151 hội viên hội phụ nữ thoát nghèo

20/01/2021 | 07:31 GMT+7

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, như: phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho người dân và trẻ em bán vé số trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tặng 150 phần quà với tổng số tiền 75 triệu đồng; phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ 120 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc với tổng số tiền 120 triệu đồng; bàn giao 4 mái ấm tình thương, tổng trị giá 310 triệu đồng; phát động hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả và nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, như “ 3 sinh, 2 không”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “5 không 3 sạch kiểu mẫu”, “Phụ nữ khởi nghiệp may gia công hàng ghép mảnh” , “Phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em”. Đồng thời, đẩy mạnh phòng trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, như: cho 359 hội viên hội phụ nữ vay lãi suất thấp với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng, thành lập mới 1 tổ hùn vốn. Đến nay, trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã có 76 tổ hùn vốn, 89 tổ vay vốn tiết kiệm trên 1 tỉ đồng giúp cho 319 hội viên hội phụ nữ mượn. Duy trì tổ “Nuôi heo đất”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hũ gạo tình thương”... Từ đó, đã giúp 215 chị em phụ nữ khó khăn, cho mượn không tính lãi, với tổng số tiền 397 triệu đồng. Trong năm, có 151 hội viên hội phụ nữ thoát nghèo.

THẢO NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>