Bệnh xá và Âu tàu đảo Sinh Tồn: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn

09/04/2019 | 08:59 GMT+7

(HG) - Thiếu tá Trần Văn Bỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, cho biết, trung tâm vừa phối hợp với Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu kịp thời ngư dân Lục Văn Nga, bị máy xay đá làm dập nát bàn tay phải.

Các bác sĩ của Bệnh xá đảo Sinh Tồn đang cấp cứu ngư dân Lục Văn Nga. 

Trước đó, ngày 7-4, tàu cá BĐ 97903TS đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, ngư dân Lục Văn Nga, sinh năm 1979, ngụ ở Tuy Phong, Bình Thuận, đang đứng điều khiển máy xay đá để bảo quản hải sản thì bị trượt tay cuốn xuống máng xay đá và bị nghiền nát bàn tay phải. Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu BĐ 97903TS đã chủ động liên lạc qua đường dây nóng với Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn nhờ hỗ trợ y tế. Lúc 9 giờ ngày 7-4, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận ngư dân Nga trong tình trạng sức khỏe bình thường và phối hợp cùng với các bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn khẩn trương sơ, cấp cứu vết thương của ngư dân. Sau hơn 3 giờ, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã sơ, cấp cứu và bó bột tạm thời, nhưng vết thương cần phải chuyển về đất liền để tiếp tục điều trị. Lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, ngư dân Nga đã xuống tàu cá BĐ 97903TS để về đất liền.

Được biết, tàu cá BĐ 97903TS do ông Trần Công Vũ, trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>