Phản hồi bài “Mương nước chung hay riêng ?”

Đã xác định phần mương nước là chung

23/10/2020 | 07:06 GMT+7

(HG) - Báo Hậu Giang số ra ngày 9-3-2020 có bài “Mương nước chung hay riêng?”, phản ánh ý kiến của một số hộ dân ngụ ấp Khánh Hội A, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho rằng một mương nước chung có từ lâu đời bị chủ sử dụng đất liền kề lấn chiếm, tiến hành san lấp gây ô nhiễm xung quanh. Tuy nhiên, bà con ở đây bức xúc, kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết thấu đáo.

Bài phản ánh “Mương nước chung hay riêng ?” đăng trên Báo Hậu Giang Online ngày 9-3-2020.

Sau khi báo phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xem xét và giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã đưa vụ việc tranh chấp ra xét xử.

Căn cứ các chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. Theo đó, quyết định hủy phần chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với phần diện tích thực tế 191m2 (phần mương nước chung theo phản ánh của các hộ, nằm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông L.); đồng thời, giao phần đất này cho UBND huyện Châu Thành quản lý và xử lý theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>