Nhiều chuyển biến trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

18/01/2021 | 18:37 GMT+7

Năm qua, thành phố Ngã Bảy là địa phương có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Nhờ triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tai nạn giao thông trong năm 2020 ở thành phố Ngã Bảy được kéo giảm đáng kể so với năm 2019.

Cụ thể, năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 5 người bị thương; giảm 8 vụ, giảm 8 người chết, giảm 2 người bị thương so với năm 2019. Trung tá Lê Ngọc Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Ngã Bảy, cho rằng, đáng nói là trong năm 2019, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt đến giáp ranh địa phận tỉnh Sóc Trăng, thuộc phường Hiệp Thành dài khoảng 3km nhưng xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông.

Nguyên nhân là do đoạn đường trên có mật độ phương tiện lưu thông khá lớn; một số biển báo giao thông, đèn đường hư, xuống cấp; trong khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu vẫn còn... Trước tình hình đó, Ban ATGT thành phố phối hợp với Ban ATGT tỉnh kiến nghị ngành chức năng của Bộ Giao thông vận tải thay hệ thống đèn đường cũ thành đèn led, lắp đèn vàng nhấp nháy gần đường vào trụ sở phường Hiệp Thành và cầu chữ Y; kẻ, vẽ vạch đường, tim đường giao thông.

“Quan trọng là chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát; phối hợp di dời, điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông; tăng cường tuyên truyền các hộ dân sống cặp Quốc lộ 1A chấp hành tốt quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Nhờ vậy mà năm 2020, đoạn đường từ cầu vượt đến giáp ranh địa phận tỉnh Sóc Trăng chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết”, trung tá Điệp cho biết.

Bà Trần Thị Thủy, ở khu vực 4, phường Hiệp Thành thừa nhận, từ khi ngành chức năng điều chỉnh, lắp hệ thống biển báo giao thông đến nay, nhất là cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên phần lớn phương tiện lưu thông qua đây với tốc độ vừa phải, đúng quy định... “Nếu năm 2019, cứ một, hai tuần là đoạn đường này có vụ va chạm hoặc tai nạn giao thông nên người dân chúng tôi khá lo mỗi khi ra đường. Thế nhưng, hơn một năm qua, tình trạng đó hiếm khi xảy ra”, bà Thủy chia sẻ.

Ngành chức năng thành phố cũng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp như tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT. Trong đó, phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền những điểm mới của Nghị định 100, đồng thời mở chuyên mục ATGT và phát 2 lần/ngày; tuyên truyền gần 90 cuộc, có 13.045 lượt người dự, trong đó tổ chức 15 cuộc trực tiếp thông qua hội thi, hội diễn; treo gần 80 băng rôn, phát 5.500 tờ rơi về đảm bảo trật tự, ATGT.

Chưa kể, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố còn phối hợp với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Nguyễn Minh Quang gửi 66 thông báo học sinh vi phạm về trật tự, ATGT. “Chúng tôi đã mời phụ huynh học sinh vi phạm đến để thông báo và phối hợp giáo dục các em. Nhờ vậy mà góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho các em học sinh”, trung tá Điệp thông tin thêm.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện một số kế hoạch chuyên đề về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn; tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có chất ma túy, nồng độ cồn... Qua đây, năm 2020, đã tiến hành xử phạt gần 1.590 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 200 ô tô tải, 80 ô tô con, 30 ô tô khách, 1.270 mô tô...

Cũng trong năm 2020, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh triệt phá 1 vụ tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Từ đó, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp với tổng số tiền gần 53 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức phát quang, chặt cây che khuất tầm nhìn ở một số tuyến đường nông thôn trên địa bàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng thành phố, tai nạn giao thông năm 2020 tuy giảm so với năm 2019 nhưng từng lúc vẫn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền về trật tự, ATGT chưa được thường xuyên, một số nội dung chưa phù hợp với từng đối tượng; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT còn diễn ra; công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường nhưng chưa khép kín địa bàn…

Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố, cho hay, năm 2021, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, thường xuyên thay đổi phương thức, nhất là tập trung phương châm “4 tại chỗ”. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát sẽ xử lý nghiêm những trường hợp là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi còn phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, khảo sát hệ thống giao thông trên địa bàn để kịp thời bổ sung, sửa chữa, thay thế; xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT từng thời điểm cho phù hợp”, thượng tá Xuyên khẳng định.

 Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>