Tập trung cho đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở

21/01/2022 | 08:03 GMT+7

Từ ngày 20-1, đại hội đại biểu cựu chiến binh (CCB) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 bắt đầu diễn ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn của các cấp hội, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.  

Đại hội Hội Cựu chiến binh phường VII thành công tốt đẹp.

Tập trung chỉ đạo đại hội   

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, để làm tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08 về lãnh đạo đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời hội CCB cấp huyện, cấp cơ sở cũng làm tốt công tác tham mưu cấp ủy cùng cấp về công tác này. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo 8/8 huyện, thị, thành hội mỗi địa phương chọn một đơn vị làm đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội. Đến nay, các đơn vị được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở đã hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị và đã được ấn định thời gian tổ chức đại hội cụ thể. Theo đó, từ ngày 20 đến 26-1, 8/8 xã, phường, thị trấn được chọn làm đại hội điểm trong toàn tỉnh sẽ tổ chức hoàn thành.

“Qua kiểm tra, theo dõi công tác chuẩn bị ở các địa phương, chúng tôi nhận thấy cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 08; có sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho hội CCB làm tốt các khâu chuẩn bị từ hội trường nơi tổ chức, nội dung đại hội, công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch...”, ông Nguyễn Văn Tính chia sẻ thêm.

 Nhằm giúp cán bộ, hội viên CCB các cấp nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, Hội CCB tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, do Tỉnh hội phát động.

Với chủ đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, bám sát cơ sở, triển khai tích cực, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, toàn Hội sẽ tập trung thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội; ra sức thi đua lập thành tích góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa. Ngoài ra, mỗi huyện, thị, thành phố phấn đấu xây dựng ít nhất một công trình chào mừng đại hội. Tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, các phong trào, các cuộc vận động xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Song song đó, ngay thời điểm này, công tác tuyên truyền đại hội đang được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của hội CCB các cấp; thông qua các đợt sinh hoạt hội; tuyên truyền trên thông tin đại chúng, loa phát thanh địa phương… Qua đó nhằm tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cán bộ, hội viên.

Thành công của đại hội điểm

Hội CCB phường VII, thành phố Vị Thanh là 1 trong những đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tổ chức đại hội đại biểu cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027. Do đó, Hội đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Trước đại hội vài ngày công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Ông Nguyễn Văn Sách, Chủ tịch Hội CCB phường VII, cho biết: “Được Hội CCB thành phố chọn làm đại hội điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm đại hội của thành phố nên chúng tôi đã rất chủ động trong công tác chuẩn bị từ khâu xây dựng văn kiện, tuyên truyền đại hội… Bên cạnh đó, sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Hội CCB thành phố đã góp phần cho công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo và sớm hoàn thiện hơn, là cơ sở quan trọng giúp đại hội diễn ra thành công tốt đẹp”.

Sau đại hội điểm cấp cơ sở hoàn thành, các đơn vị xã, phường, thị trấn còn lại sẽ khẩn trương rút kinh nghiệm từ đại hội điểm và tiến hành tổ chức đại hội cấp mình.

Theo ông Võ Văn Út, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng đại biểu chính thức tại các cơ sở hội được triệu tập về dự đại hội lần này tương đối giới hạn nhằm đảm bảo an toàn. Tùy theo tình hình cấp độ dịch ở mỗi địa phương mà số lượng đại biểu chính thức được ấn định cho phù hợp, trung bình từ 30-50 đại biểu. Đối với chương trình đại hội cấp cơ sở từ 1,5 ngày sẽ giảm xuống tổ chức trong vòng 1 ngày. Trước khi vào đại hội, 100% đại biểu sẽ được test nhanh Covid-19. Đại hội CCB cấp cơ sở toàn tỉnh sẽ hoàn thành dứt điểm vào ngày 15-4-2022.

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh phường VII diễn ra phiên trù bị vào chiều ngày 19-1 và phiên chính thức vào sáng ngày 20-1. Đại hội triệu tập 50 đại biểu chính thức về dự đại hội. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đại hội diễn ra, 100% đại biểu dự đại hội đều được test nhanh Covid-19 trước khi vào dự đại hội. Theo báo cáo chính trị tại đại hội, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường VI đã thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là công tác chăm lo đời sống kinh tế cho hội viên nghèo thoát nghèo bền vững.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>