Phát triển khá toàn diện 6 tháng đầu năm

07/07/2021 | 07:52 GMT+7

Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác quý III.

Nhìn chung, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Huyện ủy Phụng Hiệp đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng đầu năm.

Huyện Phụng Hiệp đã và đang tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều kết quả nổi bật

Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, cho biết, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Đồng thời, tổ chức xong kỳ họp thứ nhất HĐND cấp huyện và cơ sở, đã bầu đủ chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, lãnh đạo các ban của HĐND, các thành viên của UBND các cấp theo luật định.

Bên cạnh đó, Huyện ủy rất quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Theo ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, các lĩnh vực kinh tế của huyện có bước phát triển khá tốt. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng 15%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 79% chỉ tiêu, trong đó thu nội địa tăng 11% so với cùng kỳ.

Song song đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và bảo vệ môi trường năm 2021.

Trong khi đó, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đạt hiệu quả cao. Chẳng hạn như, chương trình an sinh xã hội đã vận động vượt 28,48% kế hoạch; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào hùn vốn xoay vòng giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế gia đình được triển khai đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tuy phải điều chỉnh về quy mô để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân.

Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Phụng Hiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Đó là công tác sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ở một số lĩnh vực, địa bàn dân cư đôi lúc chưa kịp thời.

Mặt khác, giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, đầu ra gặp nhiều khó khăn. Công tác đấu tranh, ngăn chặn phạm pháp hình sự từng lúc, từng nơi chưa hiệu quả nên tội phạm hình sự tăng 23,5% so cùng kỳ…

Để vượt qua khó khăn, thử thách và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong quý III, ông Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, lưu ý các cấp, các ngành trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các đề án, nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện trong toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hiện nay đã vào mùa mưa bão, do đó, ông Nguyễn Văn Bảy yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương triển khai chặt chẽ kế hoạch phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra hệ thống cống, đê bao thủy lợi chủ động phòng, tránh lũ, bão, sạt lở đất… Cùng với đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ lúa Hè thu, xuống giống lúa vụ 3 đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chú ý quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm đặc trưng của địa phương (OCOP).

Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp còn lưu ý cả hệ thống chính trị trên địa bàn phải tập trung tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 15 xã, thị trấn theo mô hình “Chính quyền thân thiện”. Thực hiện tốt công tác huấn luyện các lực lượng, chỉ đạo diễn tập cấp xã, thị trấn; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Tiếp tục triển khai chặt chẽ kế hoạch phối hợp bảo vệ, tuần tra canh gác, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn…

Trong 17 chỉ tiêu trong chương trình nhiệm vụ công tác năm 2021, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu (kết nạp đảng viên mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, y tế, tuyển quân); 2 chỉ tiêu đạt trên 90% (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch); 2 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên (thu, chi ngân sách, số lao động được tạo việc làm); 2 chỉ tiêu dưới 50% (tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng giá trị sản xuất); 6 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>