Hai phương án cho Đại hội Phụ nữ tỉnh

02/11/2021 | 08:14 GMT+7

Đến nay, 100% hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Trao đổi với Báo Hậu Giang về kết quả tổ chức đại hội, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (ảnh), cho biết:

- Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên cơ sở diễn ra thành công, đúng tiến độ. Mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đại hội vẫn đảm bảo chất lượng và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương Hội. Hầu hết các đơn vị cơ sở và trên cơ sở lựa chọn hình thức tổ chức trực tiếp, rút gọn một số nội dung cho phù hợp tình hình dịch (có 1 đơn vị cấp huyện tổ chức hình thức trực tuyến). Song song đó, các hoạt động lập thành tích chào mừng đại hội được tổ chức rộng khắp, sôi nổi, phù hợp đặc điểm tình hình.

Đạt kết quả trên xuất phát từ những nguyên nhân nào, thưa bà ?

- Đạt được kết quả trên trước tiên các cấp hội LHPN đã tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát và rất quyết liệt của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của chính quyền, các ngành, đoàn thể khác ở địa phương; trên hết là sự quyết tâm, tinh thần vượt khó của chị em cán bộ hội chuyên trách.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chị phải vừa tham gia phòng, chống dịch tại địa phương, phục vụ hậu cần cho các khu cách ly, vận động hội viên phụ nữ tái sản xuất để phát triển kinh tế, thực hiện công tác hội tại địa phương nhưng vừa phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội.

Thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã tạo niềm tin mới, khí thế và thắng lợi mới, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua kết quả đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, bà đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ hội kế cận trong nhiệm kỳ mới ?

-  Sau đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, đội ngũ cán bộ hội chuyên trách tiếp tục được kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu độ tuổi hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào ở địa phương, cơ sở, có uy tín trong dân, có khả năng quy tụ, tập hợp phụ nữ, tâm huyết với công tác hội và hoạt động vì sự tiến bộ của giới.

Cụ thể: cấp cơ sở có 55/75 chủ tịch hội LHPN dưới 40 tuổi; 59/75 chị trình độ đại học; trình độ lý luận chính trị có 1/75 chị tương đương cao cấp; 73/75 chị đạt trình độ trung cấp… Cấp trên cơ sở: về độ tuổi, có 4/10 chủ tịch dưới 40 tuổi, 5/9 phó chủ tịch dưới 40 tuổi; 100% chủ tịch và phó chủ tịch đạt trình độ đại học trở lên; 8/10 chủ tịch trình độ cao cấp…

Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay được thực hiện như thế nào, thưa bà ?

- Hiện Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo 2 phương án: Đại hội trực tiếp và trực tuyến, thời gian đại hội dự kiến vào trung tuần tháng 12-2021; kế hoạch Đại hội trực tiếp đã được ban hành. Đầu tháng này chúng tôi báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy thống nhất phương án tổ chức Đại hội.

Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ đại hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch, tiến độ hoạt động, phân công nhiệm vụ từng thành viên triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

Tất cả các nội dung chuẩn bị đại hội đang được tổng hợp xin ý kiến Ban Chấp hành Hội thống nhất lần cuối vào ngày 3-11 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10-11 và dự kiến trình Trung ương Hội phê duyệt trước ngày 20-11.

Công tác tuyên truyền cũng đang được chúng tôi tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, chúng tôi còn phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội, tập trung cao điểm vào 2 tháng cuối năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Phương án đại hội trong tình hình dịch phức tạp trực tiếp và trực tuyến vẫn đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Trung ương Hội, rút gọn chương trình, giảm tải các nội dung nghi thức như: xây dựng chương trình đại hội gói gọn trong 1 ngày, văn nghệ đơn giản, giảm bớt nội dung thiếu nhi chúc mừng đại hội, xây dựng kịch bản đối với những nội dung nghi thức hết sức cô đọng, súc tích, ngắn gọn.

Đại hội tiến hành trong tình hình dịch phức tạp sẽ được chúng tôi phối hợp với y tế test nhanh đại biểu, đảm bảo 5K trong thời gian đại hội, theo dõi chặt chẽ tình hình đại biểu dự đại hội, bố trí ăn, nghỉ, chỗ ngồi cho đại biểu theo Đoàn, đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu…

 

Xin cảm ơn bà !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>