Treo đầu dê nhưng không phải bán thịt dê…

26/09/2022 | 06:50 GMT+7

- Ủa, bà Tám, mua rau chi nhiều dữ, bó nào cũng sâu sia đầy. Í ẹ, có con sâu còn sống nè, ớn quá.

- Ớn gì mà ớn, rau có sâu mới tốt, chứ mua xanh tươi mơn mởn là xịt thuốc sâu, thuốc dưỡng đó ông già.

- Bà có chắc rau có sâu là không xịt thuốc sâu không?

- Tui nghĩ nếu xịt thuốc sâu thì con sâu dễ gì còn sống mà bò như vầy, đúng không?

- Chưa chắc đúng, biết đâu mấy bà bán bắt sâu bỏ lên hoặc xịt riết sâu nó kháng thuốc luôn.

- Vô lý vậy cũng nghĩ ra, thiệt bái phục ông.

- Không vô lý đâu, giờ chúng ta dễ bị lừa lắm, không ít người bán hàng thiếu tâm tìm mọi cách để lừa người mua mà.

- Ông nói bậy gánh nghiệp, bị nghiệp quật ráng chịu.

- Ủa, hôm rày bà không có nghe rình rang vụ mua rau chợ đầu mối, rau củ không rõ nguồn gốc, về sơ chế rồi vô bọc, vô bao đóng nhãn rau hữu cơ, rau sạch tuồn vô siêu thị, cửa hàng tiện lợi… sao?

 - Có chuyện đó hả ông?, lu bu quá đâu có coi tin tức, thiệt hết biết, “treo đầu dê mà bán thịt chó”…

- Phải từ “thịt dê sang thịt chó” cũng đỡ, này treo đầu dê mà không biết bán “thịt” gì luôn chứ. Có chỗ còn để hẳn VietGAP mà là rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang đầy ắp...

- Siêu thị, cửa hàng tiện lợi uy tín lắm, nếu bắt tay với mấy công ty làm ăn đánh lừa người tiêu dùng thì chẳng khác nào “lấy dây trói mình”, “đưa đầu vô rọ”, tự lãnh hậu quả hay sao?

- Cơ quan chức năng đang điều tra, không rõ có bắt tay, bắt chân gì hay không, nhưng chắc chắn người tiêu dùng đã giảm sút niềm tin với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Bây giờ chúng ta không biết ai bán buôn hàng chất lượng thật, ai bán giả, mua gì cũng sợ bị lừa...

- Đi siêu thị mua rau sờ tới lui, lựa qua lựa lại còn bị lừa, thì mấy vụ quảng cáo rầm rộ trên mạng hỏi sao tin nổi, vậy ai bảo vệ người tiêu dùng đây?

- Đầu tiên phải nhắc đến đạo đức kinh doanh của mấy doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, thứ hai là ngành chức năng được giao phụ trách quản lý thị trường và mỗi người tiêu dùng chúng ta phải sáng suốt khi lựa chọn các món đưa vào… bao tử.

- Một khi mấy cơ sở kinh doanh cố tình đánh lừa người tiêu dùng thì chúng ta không thể biết hoặc rất khó nhận ra.

- Rất mong ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, để thị trường yên ổn, người tiêu dùng an tâm và không còn bị những cú lừa rau củ quả chợ đầu mối, Trung Quốc “đội lốt” VietGAP, hữu cơ thế này nữa…

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>