Hỗ trợ 32 mái ấm cho học sinh khó khăn

25/01/2022 | 09:23 GMT+7

(HG) - Thống kê từ hội đồng đội các huyện, thị, thành phố trong năm 2021: Các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 32 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, “Mái ấm cho em” cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó, huyện Châu Thành A hỗ trợ được 8 căn; thị xã Long Mỹ 10 căn (xây dựng mới 1 căn, sửa chữa 9 căn); thành phố Vị Thanh 5 căn; huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp, mỗi huyện hỗ trợ xây dựng được 3 căn; huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy, mỗi địa phương xây dựng được 1 căn. Mỗi ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” được hỗ trợ kinh phí xây dựng mới khoảng 50 triệu đồng, “Mái ấm cho em” mỗi căn được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Năm 2021, hội đồng đội các cấp đã vận động, xây dựng thêm nhiều mái ấm cho học sinh.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Khăn quàng đỏ”, “Mái ấm cho em” là việc làm thường xuyên, được hội đồng đội các cấp thực hiện, nhằm kịp thời vận động chăm lo về nhà ở cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>