Phim truyền hình về gia đình “chiếm sóng” thời dịch

14/07/2021 | 09:44 GMT+7

Khi điện ảnh và sân khấu đang gặp khó khăn vì không thể ra rạp, phim truyền hình đã trở thành sự lựa chọn của khán giả. Khán giả truyền hình đã được thưởng thức nhiều phim truyền hình hay và hiện nhiều phim chuẩn bị ra mắt tiếp theo...

Phim về gia đình luôn thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Đề tài gia đình luôn hấp dẫn với khán giả, bởi nó gần gũi với mỗi người và bởi những câu chuyện quen thuộc, dễ đi vào lòng người. Qua lăng kính nghệ thuật, những câu chuyện ấy với nhiều tình huống được đẩy lên cao trào, tạo nên những tình tiết gay cấn, cuốn hút người xem. Rồi khi ngẫm lại, mỗi người chợt nhận ra ít nhiều bóng dáng của mình trong đó, để tự rút ra những bài học cho riêng mình. Vì thế trong thời gian gần đây, nhà làm phim đã khai thác triệt để đề tài gia đình, mang đến cho khán giả nhiều bộ phim hay, trong đó phải kể đến là “Hướng dương ngược nắng”, “Hãy nói lời yêu”, “Hương vị tình thân”, “Trở về giữa yêu thương”…

Khai thác nhiều về đề tài gia đình, nhà làm phim đã cố gắng chọn nhiều góc độ khác nhau, để mỗi câu chuyện, tình huống đều mới lạ, thu hút sự quan tâm của người xem. Điều này thấy rõ trong những phim gần đây, ở cách khai thác câu chuyện. Từ cuộc đua tranh giành quyền lực với những âm mưu và tham vọng ngay trong chính những thành viên của gia đình; mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, câu chuyện tình bạn, tình yêu của nhiều lứa tuổi… đến những góc khuất trong cuộc sống của những người trẻ, người từng trải, những diễn biến phức tạp trong cùng một con người khi thay đổi hoàn cảnh, môi trường sống…

Để làm mới đề tài gia đình, nhà làm phim còn quan tâm đến việc chọn diễn viên thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ những diễn viên trẻ đang được yêu thích như Lương Thu Trang, Mạnh Trường, Hồng Đăng, Phương Oanh, Đình Trọng… họ còn chọn những diễn viên gạo cội, nổi tiếng một thời đã nhiều năm không trở lại màn ảnh nhỏ, như NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Lê Khanh, NSND Thu Hà… để tạo sức hút riêng, làm điểm nhấn cho phim.

Sự phát huy thế mạnh dòng phim truyền hình với đề tài gia đình đã mang đến cho khán giả những phim hay, ý nghĩa. Đây còn là cơ hội hiếm hoi để các diễn viên trẻ có cơ hội tỏa sáng, còn các diễn viên kỳ cựu được trở lại với những vai diễn mới, nhớ lại hào quang nghề diễn, được sống trọn với niềm đam mê, khai thác có chiều sâu những vai diễn để tạo nên dấu ấn, sự đột phá mới trong nghề...

Những nỗ lực của các nhà làm phim là không thể phủ nhận, đã mang đến cho khán giả truyền hình nhiều bộ phim hay, đặc biệt giữa mùa dịch, khi nhiều người phải ở tại chỗ để cùng chung tay phòng chống “giặc Covid-19”.

Tuy nhiên, dù khai thác khác nhau, độc đáo và hấp dẫn cách mấy, khi có quá nhiều bộ phim cùng đề tài sẽ khiến người xem “bội thực”, dần sẽ dễ chán. Đây là điều những người làm phim cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh phù hợp, tránh được sự dồn ép cùng một mảng đề tài trong một thời gian dài.

Ngoài đề tài gia đình, khán giả vẫn rất thích những phim ở các mảng đề tài khác và trước đây có không ít phim thu hút sự quan tâm của khán giả như: “Cảnh sát hình sự”, “Đất và người”, “Bí thư Tỉnh ủy”, “Chạy án”, “Bí mật tam giác vàng”, “Những đứa con biệt động Sài Gòn”…

Đây là điều các nhà làm phim cần chú ý để đáp ứng nhu cầu của người xem!

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>