Lễ hội của hơn 100 bộ tộc ở Papua New Guinea
Goroka show là một sự kiện văn hóa lớn tại vùng cao nguyên Goroka của Papua New Guinea, quốc gia có nền văn hóa đa dạng và là nơi sinh sống của hàng trăm bộ tộc du mục.
Hơn 100 bộ tộc tập trung về cao nguyên Goroka, Papua New Guinea để tham gia lễ hội Goroka show. Nguồn: DAILY MAIL
Goroka show được tổ chức lần đầu vào năm 1957 bởi lực lượng tuần tra Australia (được người địa phương gọi là kiaps). Ban đầu, mỗi địa phương làm những ngôi nhà đặc trưng của các bộ tộc, bên trong trưng bày những gì đặc sắc từ truyền thống văn hóa và đời sống của họ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhảy múa và ca hát được tổ chức nhằm tạo kết nối các bộ tộc với nhau làm mọi người quên đi sự khác biệt, tạo không khí hòa bình, vui vẻ và tăng tính đoàn kết dù mỗi bộ tộc có một ngôn ngữ và màu sắc riêng. Sự kiện có hơn 100 bộ tộc tham gia với nhiều hình thức biểu diễn độc đáo và tiêu biểu cho bộ tộc mình.
Ngày nay, Goroka show được tổ chức thường niên, thu hút nhiều du khách đến với Papua New Guinea vào tháng 9. Các hoạt động văn hóa trong Goroka show kéo dài 3 ngày là cơ hội để mọi người có cái nhìn toàn diện về sự đa dạng văn hóa của các bộ tộc, từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày đến hoạt động nghệ thuật… Ngày đầu tiên thường diễn ra các hoạt động tôn vinh nền nông nghiệp của mỗi vùng và tập trung vào các màn trình diễn trang phục của trẻ em các bộ tộc. Hai ngày còn lại lúc diễn ra các hoạt động chính như diễu hành, ca hát, nhảy múa tập thể trong nhiều giờ liền.
Các đoàn bộ tộc có nam, nữ và cả trẻ em thường đến rất sớm, lúc 5 giờ sáng. Đa số họ đều trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc và đội mũ bằng lông chim. Trừ bộ tộc vùng Asaro đắp bùn lên người và cả mặt thì đa số các trang phục và hình vẽ của các bộ tộc khác đều có màu sắc sặc sỡ, lấy cảm hứng từ các loài chim. Nói đến màu sắc rực rỡ nhất thì có thể kể đến bộ tộc Huli với đặc trưng là màu bột vẽ mặt màu vàng và điểm thêm các đường màu đỏ nổi bật. Những chiến binh Huli cũng đội mũ bằng lông chim nhiều màu được chế tác cầu kỳ và đeo nhiều trang sức trên người.
Dù đến từ các bộ tộc khác nhau nhưng nhiều người trong bộ tộc khá thân thiện, thậm chí có thể giao tiếp với người tham quan. Tuy nhiên, họ có nhiều phong tục và lễ nghi cần tuân theo nên hãy quan sát và làm theo nếu muốn tạo thiện cảm và hòa đồng với họ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
THIÊN NGỌC (tổng hợp từ Daily mail, Travelation ship)
-
Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
-
Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
-
Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
Lốc xoáy làm sập và tốc mái 32 căn nhà của người dân huyện Vị Thủy
Những cống hiến, hy sinh tạc “Thành đồng Tổ quốc”
Gần dân, trọng dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của Nhân dân
Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân
Công đoàn Hậu Giang ngày càng lớn mạnh
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
Khẩn trương giúp dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra
Những hành vi tiềm ẩn tai nạn giao thông
Khuyết tật không khuyết quyết tâm
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
Phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm nhất vào ngày 31-12-2025
Khởi động Hội chợ Thương mại và Sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2024
Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tình anh bán chiếu"
Niềm vui của chúng tôi !