Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên

08/10/2021 | 08:15 GMT+7

Tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đã có cuộc tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun đến chào xã giao và trao đổi về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun.

Bày tỏ vui mừng được tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun đến thăm và làm việc tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến kỳ vọng trong thời gian tới hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước ngày càng thắt chặt và đi vào thực chất.

Chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ khi được cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XIII Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào năm 2015 và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. Qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai Quốc hội và Nhân dân hai nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nhiều mặt kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, việc củng cố các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước, trong đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bạn bè, đồng chí, anh em của các nước khối xã hội chủ nghĩa trước đây là mắt xích quan trọng giúp mỗi nước sớm vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun cho biết, quan hệ hữu nghị hai nước đã bước vào giai đoạn mới sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 3-2019. Trong chuyến thăm đó, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và vun đắp; đồng thời, tăng cường hơn nữa giao lưu Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân, bình thường hóa quan hệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật…

Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun cho biết, Đảng Lao động Triều Tiên hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ hữu nghị hai nước. Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước đã trở thành mối quan hệ đồng chí đặc biệt và chiến lược.

Nhân dịp này, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun đã chuyển lời mời của Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến thăm Triều Tiên vào thời điểm thích hợp.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình mỗi nước, cùng bày tỏ mối quan tâm trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước, hai Quốc hội, tăng cường trao đổi hợp tác các cấp, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>