Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam

19/10/2021 | 07:42 GMT+7

Sáng ngày 18-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã có buổi tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cảm ơn Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã hỗ trợ triển khai chuyến thăm của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với EP/EU thành công tốt đẹp. Qua Đại sứ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam trong việc phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua và phục hồi, phát triển kinh tế trong thời gian tới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định: EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời cho biết hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao; ký và triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng (PCA, EVFTA, FPA, FLEGT), duy trì các cơ chế hợp tác và đối thoại định kỳ, góp phần đưa quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU lên một tầm cao mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ: Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Nghị viện châu Âu (EP), nghị sĩ EP trên tinh thần hợp tác, xây dựng về những vấn đề cùng quan tâm, qua đó giúp các nghị sĩ EP hiểu rõ hơn và có cái nhìn khách quan về tình hình Việt Nam, những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả đảm bảo quyền con người.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hài Hà cho biết, trong bối cảnh đại dịch, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến như cuộc họp giữa Đại diện Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA), Ủy ban Đối ngoại, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ Việt Nam, EP; trao đổi về triển khai EVFTA và các vấn đề quốc tế. Đặc biệt mới đây, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch EP, Chủ tịch INTA và các nghị sĩ EP, qua đó có những trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Tiếp nối nội dung trao đổi giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch EP trong cuộc gặp tại Brussels vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát nhằm trao đổi, thông tin và chia sẻ kinh nghiêm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện và hoạt động lập pháp, trao đổi thông tin và quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chia sẻ về những nỗ lực xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững tai Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và đạt được những kết quả rất tích cực, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ từ EU để sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với khai thác thủy sản của Việt Nam nhằm đảm bảo sinh kế của ngư dân.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại hy vọng Việt Nam và EU tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai EVFTA một cách có hiệu quả và thiết thực, đem lại lợi ích cho cả hai bên; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và EU có thế mạnh như chế tạo máy móc, thiết bị điện tử, máy bay, ô tô, thiết bị y tế và dược phẩm; tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tìm hiểu về môi trường và chính sách đầu tư của mỗi bên.

Trao đổi về Chiến lược của EU về hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của EU cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực, đồng thời cho biết Chiến lược này thể hiện sự coi trọng của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nói riêng, thể hiện sự ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng trật tự khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, ủng hộ các tiến trình do ASEAN dẫn dắt.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với EU triển khai các khuôn khổ hợp tác mà hai bên cùng quan tâm, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác Á - Âu, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống Covid-19 và ổn định đời sống kinh tế, xã hội trong tình hình dịch bệnh, đồng thời cam kết EU sẽ hỗ trợ giúp đỡ để Việt Nam có thể tiếp cận được nguồn vắc-xin châu Âu nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy giao lưu hợp tác hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng với sự ủng hộ của Việt Nam, việc thực hiện Chiến lược của EU về hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ nâng cao vai trò của EU và củng cố hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>