Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia và Bộ trưởng Ngoại giao Serbia

30/08/2021 | 08:08 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nhân dịp Australia vừa bàn giao hơn 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca - lô đầu tiên trong 1,5 triệu liều vắc-xin đã cam kết hỗ trợ cho Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 và chính sách tiêm chủng của Australia; đồng thời bày tỏ thông cảm với tình hình đại dịch đang diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành, phố của Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực sớm giao 1,1 triệu liều vắc-xin còn lại cho Việt Nam, thúc đẩy UNICEF sử dụng số tiền hỗ trợ của Australia đưa thêm vắc-xin về Việt Nam trong năm nay. Ngoài ra, Bộ trưởng Marise Payne cũng cam kết sẽ tiếp tục làm việc với bộ, ngành liên quan để kịp thời hỗ trợ các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu hỗ trợ Việt Nam chống dịch, như: máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn, đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam; cho rằng sự hỗ trợ kịp thời của Australia sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, góp phần thiết thực vào công cuộc chống dịch Covid-19 hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ quyết tâm khẩn trương tiếp cận, đưa vắc-xin, các thiết bị y tế và thuốc điều trị Covid-19 về nước, đồng thời sẵn sàng mua lại hoặc vay trước vắc-xin từ các nước khác để thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng trong nước.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì, triển khai các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương hiện có trên các lĩnh vực cụ thể. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phát triển rất tích cực của quan hệ kinh tế thương mại, trong đó tăng trưởng kim ngạch thương mại đạt gần 50% trong 7 tháng đầu của năm 2021. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí sớm hoàn tất tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí sẽ tiến hành xem xét công nhận hộ chiếu vắc-xin của nhau để tạo điều kiện cho đi lại và giao thương giữa hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Australia tạo điều kiện sớm đón du học sinh Việt Nam trở lại Australia học tập và nghiên cứu, đồng thời cân nhắc sớm ký thỏa thuận tiếp nhận lao động Việt Nam tham gia vào chương trình “Thị thực nông nghiệp Australia” mới được phía Australia công bố.

Bộ trưởng Marise Payne đã gửi lời chúc mừng tới Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhân dịp Quốc khánh Việt Nam lần thứ 76. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và trân trọng mời Bộ trưởng Marise Payne trở lại thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện.

lBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selakovic.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia bày tỏ coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Serbia với bề dày lịch sử hơn 60 năm đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân Serbia mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selakovic thông báo trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Chính phủ Serbia đã quyết định tặng Việt Nam vắc-xin và một số trang thiết bị y tế phòng, chống Covid-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và người dân, Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Serbia về quyết định tặng vắc-xin cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, một minh chứng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tình cảm chân thành giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này của Serbia chắc chắn sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát đẩy lùi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam hiện nay.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Serbia xem xét việc nhượng lại số vắc-xin dôi dư, hỗ trợ các trang thiết bị vật phẩm y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng như xem xét hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hợp tác lao động, công nghệ - thông tin...

Hai Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây, thể hiện qua việc trao đổi các đoàn ở cấp Bộ trưởng và tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang thăm chính thức Serbia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời điểm phù hợp khi tình hình dịch bệnh cho phép.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>