Ngày đêm trục vớt xà lan gặp nạn trên kênh xáng Xà No

24/09/2021 | 10:39 GMT+7

Như Báo Hậu Giang đã đưa tin, vào tối ngày 19-9, chiếc xà lan chở cát mang số hiệu CM-24039 khi lưu thông qua kênh xáng Xà No, thuộc xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A thì gặp sự cố chìm. Lực lượng chức năng địa phương, cảnh sát giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt ngay sau đó để hỗ trợ khắc phục sự cố, đồng thời phân luồng, điều tiết, cảnh báo lưu thông. Bà Phạm Thị Hồng Hoa, chủ phương tiện đã phối hợp tích cực với lực lượng chức năng xử lý, thuê đội cứu hộ đến trục vớt xà lan gặp nạn. Tuy nhiên, đã 4 ngày trôi qua, việc trục vớt phương tiện khá chậm.

Hiện trường vụ tai nạn đường thủy xảy ra tối ngày 19-9. Chiếc xà lan chìm nằm vắt ngang kênh xáng Xà No. 4 ngày nay, các phương tiện vận tải đường thủy trọng tải lớn không thể lưu thông qua đoạn này.

Phau phân luồng đường thủy được bố trí hai đầu, cảnh báo các phương tiện. Lực lượng chức năng cũng tiến hành phân luồng giao thông cho phương tiện tải trọng từ 60 tấn trở xuống lưu thông an toàn.

Đội tàu thi công trục vớt liên tục 4 ngày nhưng tiến độ rất chậm.

Khâu bơm, hút cát tiến hành liên tục trong điều kiện khó khăn.

Trong khi đó, rất nhiều phương tiện quá cảnh phải neo đậu trên kênh xáng Xà No đợi lưu thông.

Thuyền trưởng điều khiển phương tiện mòn mỏi túc trực trên chóp cabin từng giờ.

Trưa ngày 23-9, chủ phương tiện đã liên hệ thêm đội tàu khác để đẩy nhanh tiến độ trục vớt.

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh, xuống làm việc với đội thi công, bắt buộc phải hoàn thành trong ngày 24-9 để các phương tiện lưu thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh cùng lực lượng chức năng có mặt bố trí phân luồng, đảm bảo cho các phương tiện tải trọng 60 tấn trở xuống lưu thông an toàn.

Trước đó, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam ra thông báo hạn chế giao thông thủy trên tuyến kênh xáng Xà No. Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đường thủy lưu ý để chọn hướng lưu thông phù hợp, tuyệt đối tuân thủy theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng chức năng đang thực hiện điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường.

THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>