Hậu Giang sẵn sàng chào đón du khách, vận động viên đến với Mekong delta marathon

06/11/2020 | 10:19 GMT+7

Tối ngày 7-11 tới sẽ diễn ra lễ khai mạc Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020 và vào 4 giờ sáng ngày 8-11 sẽ chính thức khởi động giải chạy đặc biệt của đồng bằng sông Cửu Long. Lần thứ hai diễn ra do tác động của đại dịch Covid-19 nên đã bị đình lại 2 lần. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm từ địa phương, đã giúp mọi công tác liên quan đến giải được triển khai đồng bộ, chu đáo, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Giải năm nay thu hút hơn 7.100 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Từ thời điểm 10-7, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chủ trì buổi họp báo, cung cấp thông tin về giải tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo các cơ quan, báo chí trung ương, khu vực, tạo hiệu ứng tốt cho giải về công tác truyền thông, tạo sự lan tỏa thông điệp ý nghĩa chống biến đối khí hậu “Mỗi vận động viên chạy - một cây xanh được trồng”.

Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiến hành 6 cuộc khảo sát thực địa qua 4 cung đường chạy 5km, 10km, 21km và 42km. Đường chạy được thiết kế không lặp lại, len lỏi qua nhiều con lộ nông thôn, đậm chất miền Tây. Các cung đường đi qua hai địa phương là huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, với khoảng 50 cầu lớn, hứa hẹn tạo sức hấp dẫn và mang tới sự thách thức cho runner. Toàn hành trình có 26 trạm tiếp nước, 11 trạm y tế, 12 chốt trọng tài, 32 chốt công an bảo vệ.

Những ngày qua, các bộ phận phụ trách liên quan đang tích cực làm việc, đảm bảo hoàn tất các hậu cần như cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp cảnh quan môi trường, lắp đặt hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giải, điện, nước,…

Mọi công việc đang được tiến hành khẩn trương, đảm bảo kịp tiến độ. (Trong ảnh là hình sân khấu chính diễn ra giải).

Công tác tuyên truyền trực quan được chú trọng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus đã tiến hành treo 600 phướn (0,8m x 1,8m); 40 khẩu hiệu (1m x 8m) dọc các tuyến đường.

Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020 còn đi kèm nhiều chuỗi hoạt động khác nhau như Hội chợ Thương mại công nghiệp Hậu Giang, Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ I, Hội thi đầu bếp chuyên nghiệp đồng bằng sông Cửu Long khu vực Hậu Giang, Hội thi bánh dân gian, bắt đầu từ ngày 3 và kéo dài đến 8-11.

Ban tổ chức cũng cung cấp cho các runner danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để tiện trong việc dừng chân, nghỉ ngơi. Đồng thời, có 150 vận động viên sẽ nghỉ trong lều ở làng vận động viên đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, phường III, thành phố Vị Thanh. Điều kiện tại làng vận động viên đều đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự hài lòng cho những runner đến từ phương xa.

Lực lượng cộng tác viên đã được tập huấn chủ động. Công tác bố trí lực lượng tình nguyện viên, trạm y tế, tiếp nước, trái cây… trên đường chạy luôn được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Có hơn 70 lực lượng trọng tài phụ trách công tác giám sát, dẫn đường, xác định thành tích, tổng hợp kết quả,… Ngành y tế đảm bảo nguồn nhân lực y, bác sĩ, hệ thống xe cứu thương, cơ số thuốc; quan tâm công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… ngành công an bố trí nhiều chốt trạm phục vụ, với mục tiêu duy trì và đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong suốt quá trình giải diễn ra…

Hình ảnh một Hậu Giang xanh và thông điệp chống biến đổi khí hậu, “Mỗi vận động viên chạy - một cây xanh được trồng” sẽ mang nhiều ý nghĩa thời điểm này và tương lai thông qua giải chạy…

Hậu Giang đã sẵn sàng cho Giải Marathon quốc tế “Mekong delta marathon” năm 2020, bằng tinh thần chủ động, quyết tâm, nỗ lực. Những hình ảnh ấn tượng này sẽ được lặp lại tại giải chạy lần thứ hai được tổ chức ở Hậu Giang.

Chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung

- “Mỗi vận động viên chạy - một cây xanh được trồng”

- Ban tổ chức giải sẽ lập gian hàng vận động tại khu vực diễn ra giải chạy trong hai ngày 7 và 8-11, với mong muốn cùng các runner hướng về miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại thiên tai gây ra. Số tiền vận động sẽ được Ban tổ chức công bố trực tiếp trong đêm khai mạc giải chạy, vào tối ngày 7-11. Đây là một hoạt động ý nghĩa mà Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020 muốn mang đến, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, để “Mỗi bước chạy - một tấm lòng chia sẻ về miền Trung”.

- Thông điệp chính của giải năm nay vẫn là chống biến đổi khí hậu với slogan “Mỗi vận động viên chạy - một cây xanh được trồng”, sẽ góp phần ứng phó trong tương lai và nhân lên ý thức bảo vệ môi trường sống, chung tay chống biến đổi khí hậu khi thời tiết ngày càng cực.

 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>