Trao bằng trung cấp luật và Tổng kết hội thi “Sinh viên với văn hóa giao thông”

19/05/2022 | 14:42 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 19-5, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức bế giảng lớp trung cấp luật khóa 10, 11; khai giảng lớp trung cấp luật khóa 13 và các lớp liên kết.   

Học viên nhận bằng tốt nghiệp trung cấp luật.

 Lớp trung cấp luật khóa 10, khóa 11 được tổ chức học tại Hậu Giang, chiêu sinh học viên tại thành phố Vị Thanh và huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Sau gần 2 năm học tập, đến cuối khóa học có 21 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 12 học viên đạt loại khá, 9 học viên đạt loại trung bình.

Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã khai giảng lớp trung cấp luật khóa 13 mở tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ với 32 học viên và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2022 với 33 học viên là cán bộ hộ tịch ở các xã, phường, thị trấn tham gia.

Các thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi “Sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2022.

- Trường Cao đẳng Luật miền Nam vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi “Sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2022.

Hội thi “Sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2022 với sự tham gia của hơn 400 học sinh, sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Đại học Cần Thơ, các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần chính, gồm: phần tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông kết hợp hoạt động giao lưu, trao đổi và phần làm bài dự thi theo hình thức trắc nghiệm.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân có phần thi đạt điểm cao. Cụ thể, giải nhất cá nhân thuộc về em Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Vị Thanh và giải nhất tập thể thuộc về Trường THPT Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

 

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>