Tổ chức chặt chẽ, chu đáo Lễ giao - nhận quân

07/02/2022 | 14:06 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 7-2, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến thăm, nghe báo cáo tình hình trực tết và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu xác định tình hình để giữ vững ổn định mọi mặt, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi đến thăm, làm việc.

Theo đó, đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, kế hoạch, văn bản các cấp và của đơn vị về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đến cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với công an xây dựng kế hoạch hoạt động theo Nghị định 03, 02 của Chính phủ; duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đúng, đủ thành phần, lực lượng, phương tiện; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực đóng quân và địa bàn đảm nhiệm.

Ngoài ra, đơn vị cũng chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình, đặc biệt là tư tưởng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Thực hiện tốt chính sách trong dịp tết đối với các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hỗ trợ cho bộ đội ăn thêm ngày tết với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong các khâu giao, nhận kíp trực, tiếp phẩm,...

Tại đây, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trước mắt là quý I. Đó là, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn khu vực đóng quân; tăng cường công tác nắm tình hình từng địa bàn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình thanh niên trúng tuyển và tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2022 chặt chẽ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm...

Phát biểu tại buổi đến thăm, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm 2021, cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân vui xuân đón tết; đồng thời yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo đơn vị tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức tốt Lễ giao - nhận quân năm 2022 chặt chẽ, chu đáo, an toàn, tiết kiệm; bám sát và triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả”...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>