Lễ giao-nhận quân nhanh gọn, an toàn

16/02/2022 | 10:06 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 16-2, thành phố Ngã Bảy long trọng tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đến dự.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, thành phố Ngã Bảy có 115 thanh niên trúng tuyển, giao cho Sư đoàn Bộ binh 4 70 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 5 thanh niên, Bộ Công an 40 thanh niên. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và khám sức khỏe nên các tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà gia đình các thanh niên trúng tuyển, đồng thời động viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, tặng hoa và động viên tân binh.

Phát biểu tại Lễ giao-nhận quân, ông Đỗ Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Biểu dương tinh thần gương mẫu chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của các thanh niên. Đồng thời đề nghị, các xã, phường trên địa bàn thành phố thường xuyên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ, nhất là những gia đình khó khăn để các tân binh yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

Ông Đỗ Hoàng Nam cũng nhắn nhủ tân binh phải chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật quân đội, công an; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức công tác, học tập, khắc phục mọi khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Bác “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành quân nhân ưu tú, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, xứng đáng với sự tin yêu của người thân ở quê nhà.

Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Lễ giao - nhận quân được tổ chức nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, đúng quy định. Sau buổi lễ, lãnh đạo Quân khu, tỉnh, địa phương tặng quà, động viên các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ.

 

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>