Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản

13/05/2022 | 15:20 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 13-5, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản – Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại chùa Phổ Minh, phường IV và chùa Bảo Tịnh, phường VII, thành phố Vị Thanh.

Tại mỗi nơi đến, bà Hồ Thu Ánh chúc mừng các vị đại đức, ni sư, phật tử đón mùa Phật đản ấm áp, an lành. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nói chung, các vị chức sắc, phật tử đang sinh hoạt tôn giáo tại chùa Phổ Minh và Bảo Tịnh nói riêng đối với tỉnh nhà.

Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà tại chùa Phổ Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, cùng với nỗ lực, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, trong đó đóng góp của đồng bào phật giáo tỉnh nhà rất quan trọng, góp phần giúp tỉnh ta vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh. Hy vọng thời gian tới, các vị đại đức, ni sư và đồng bào phật tử sinh hoạt tại 2 chùa tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội” với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Bảo Tịnh.

Đại diện các chùa trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, động viên tăng, ni, phật tử phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, sống “tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời, khẳng định luôn tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, đoàn kết góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>