Khởi công cầu giao thông nông thôn

10/08/2022 | 09:12 GMT+7

(HG) - Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Lễ khởi công cầu qua kênh Bờ Bao, thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, ở xã Phương Bình và cầu kênh Láng Sen, ở xã Phụng Hiệp. Đến dự có ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cầu kênh Bờ Bao được thiết kế bê tông cốt thép, tải trọng 1,5 tấn, dài 22m, bề rộng mặt cầu 3,5m. Cầu kênh Láng Sen có chiều dài thân cầu 28m, ngang 3,5m. Ngoài ra, huyện Phụng Hiệp còn đầu tư xây dựng mới thêm 120m lộ giao thông nông thôn vào cầu kênh Bờ Bao, nối liền chục giao thông trong vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, mặt đường rộng 3m. Tổng kinh phí xây dựng 2 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, vận động Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tài trợ 1 tỉ đồng, phần còn lại ngân sách huyện đối ứng. Dự kiến 2 cây cầu sẽ hoàn thành trong trung tuần tháng 12-2022.

- Tại ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, đã  khởi công xây dựng cầu Kênh Đào.

Cầu Kênh Đào nối ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành với ấp Xẻo Vông C, phường Hiệp Lợi. Cầu được xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép, ngang 3m, dài 28m, tổng kinh phí trên 360 triệu đồng. Trong đó Hội từ thiện Thập Thiện Tâm, ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng, vốn ngân sách địa phương 30%. Ngoài ra, vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu và ngày công cùng thực hiện. Cầu Kênh Đào khi hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển hàng hóa nông sản cho người dân của 2 địa phương xã Đại Thành và phường Hiệp Lợi.

VĂN MINH - QUỐC TRUNG 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>