Huyện Phụng Hiệp: Giảm 50% số lượng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022

26/11/2021 | 08:37 GMT+7

(HG) - Hiện các nhà vườn tại huyện Phụng Hiệp đang chuẩn bị vụ hoa phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2022. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, người trồng hoa năm nay vẫn cẩn trọng, chỉ xuống giống những loại hoa truyền thống, giảm sản lượng so với những năm trước.

Năm nay, chi phí đầu tư cho 1.000 chậu hoa vạn thọ tăng thêm 5-6 triệu đồng.

Câu lạc bộ ương trồng Cây Xanh, ở ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cung ứng hơn 200.000 chậu hoa các loại cho thị trường Tết Nguyên đán hàng năm. Tuy nhiên, năm nay, câu lạc bộ này đã giảm 50% số lượng và chủng loại hoa cũng không phong phú như trước. Ông Trần Văn Kết, thành viên Câu lạc bộ ương trồng Cây Xanh, cho biết gia đình ông dự kiến trồng 9.000 chậu hoa, gồm: vạn thọ, cúc thọ và ớt kiểng, đây là những loại hoa dễ trồng, dễ tiêu thụ, ít tốn chi phí đầu tư, giảm 9.000 chậu so với mọi năm. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc trồng hoa, nhưng chi phí đầu tư, như: phân bón, chậu, giống đều tăng. Nếu như mọi năm, chi phí cho 1.000 chậu hoa khoảng 7 triệu đồng thì năm nay tăng lên từ 12-13 triệu đồng.              

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>