Hội Người mù – Chất độc da cam – Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Long Mỹ tổ chức đại hội lần đầu tiên

15/01/2023 | 12:14 GMT+7

(HGO) – Trên cơ sở sáp nhập Hội Người mù với Hội Nạn nhân Chất độc da cam và Bảo trợ Người tàn tật – Trẻ em mồ côi thị xã Long Mỹ, ngày 12-1, Hội Người mù – Chất độc da cam – Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Long Mỹ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Hội Người mù – Chất độc da cam – Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Long Mỹ, ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù, Hội Nạn nhân Chất độc da cam và Bảo trợ Người tàn tật – Trẻ em mồ côi thị xã Long Mỹ đã xây dựng và sửa chữa được 77 căn nhà; trợ cấp 868 suất và 1.240 kg gạo cho các đối tượng khó khăn. Cấp 198 xe lăn, 23 xe lắc, tổ chức cấp thuốc miễn phí 9.109 lượt, hỗ trợ vốn 27 suất. Tặng 97 xe đạp, 117 suất học bổng, gần 56.000 quyển tập, 100 cặp và 50 viết cho hơn 10.000 học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn. Trong các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, các hội đã tiến hành thăm, viếng, cấp 33.560 phần quà cho các đối tượng người mù, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng số tiền và hiện vật quy thành tiền đã hỗ trợ hơn 18 tỉ đồng.

Đại hội đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 với 23 thành viên, ông Võ Văn Tư là Chủ tịch hội. Ban chấp hành Hội cũng đã vận động trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, cho các người hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>