Học tập kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

17/09/2021 | 08:38 GMT+7

(HG) - Ngày 16-9, tại điểm cầu Hậu Giang, ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang.

Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thay đổi phương thức chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Qua đánh giá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại hội đã diễn ra thành công, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn.

Nhằm đảm bảo các tỉnh, thành phố tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội. Cụ thể là làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng như làm tốt công tác nhân sự; xây dựng báo cáo chính trị cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ công tác hội, phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng lưu ý, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc thống nhất thời gian, lựa chọn hình thức, quy mô tổ chức đại hội cho phù hợp đảm bảo quy trình, chất lượng đại hội. Các đơn vị chủ động xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo khoa học, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng, chống dịch.

Qua tham dự đại hội điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang rút ra được nhiều kinh nghiệm giúp cho công tác tổ chức đại hội của tỉnh được tốt hơn. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nay, đã có 100% cơ sở hội, 3/10 đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức xong Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến vào cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, 7 đơn vị cấp huyện và tương đương còn lại sẽ tổ chức đại hội bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. Riêng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang dự kiến tổ chức vào tháng 12-2021.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>