Đại hội điểm hội chữ thập đỏ cấp huyện thành công tốt đẹp

16/10/2021 | 15:38 GMT+7

(HGO) – Ngày 16-10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chí Nghề, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo thành phố Ngã Bảy và 110 đại biểu chính thức đại diện cho 4.198 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.Đây là địa phương được Hội Chữ thập đỏ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, qua đó trợ giúp cho hàng trăm nghìn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, già già neo đơn, trẻ mồ côi. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương trên 41.205 phần quà, với kinh phí trên 8,7 tỉ đồng; gắn địa chỉ nhân đạo cho 19.920 hộ; vận động xây dựng mới 58 căn nhà tình thương, xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn. Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố đã cung cấp trên 252.700 suất cơm, 201.336 suất cháo và 232.960 lít nước sôi. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hiến máu tình nguyện đạt nhiều kết quả nổi bật, đã tiếp nhận 5.637 đơn vị máu, đạt gần 128% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp hội đã phối hợp vận động được 3.500 phần quà, 9,5 tấn gạo, 7 tấn rau, củ, quả...

Ông Dương Văn Sơn (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, trao giấy khen cho các tập thể.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy tiếp tục đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, vì mọi người, ở mọi nơi. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội, triển khai hiệu quả ưu tiên 4 chiến lược, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt phong trào hiến máu tình nguyện. Vận động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại đây, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021–2026 gồm 25 đồng chí. Bà Lê Thị Diễm Trang, đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy.

* Dịp này, có 4 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sau khi 8 huyện, thị, thành phố hoàn thành đại hội hội chữ thập đỏ cấp huyện, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang, cũng đơn vị điểm Đại hội Chữ thập đỏ Cụm Thi đua số 9 các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu, dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 23/11/2021. Trước đó, đến ngày 15-7 đã hoàn thành đại hội hội chữ thập đỏ ở 75/75 xã, phường, thị trấn (kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành quý II-2021, nhưng do dịch bệnh nên phải lùi thời gian tổ chức ở nhiều đơn vị).

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>