Cần nhận diện kịp thời phương thức, thủ đoạn vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

04/08/2022 | 19:20 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 4-8, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh cùng các thành viên.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Hậu Giang.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau tết, vừa tập trung lực lượng, phương tiện, vừa kết hợp, vừa kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. Kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng giảm sâu hơn 25% so với cùng kỳ (54.199 vụ vi phạm). Nhiều vụ việc, vụ án phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần lành mạnh ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố đều nhận định tuy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có giảm, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trở lại, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, than, phân bón, lương thực tăng, khan hiếm cục bộ một số mặt hàng như thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế… Sự phát triển tất yếu của thương mại điện tử kéo theo việc lợi dụng môi trường này để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng nhiều, đây cũng là lĩnh vực gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong kiểm soát, phát hiện và xử lý.

Tại Hậu Giang, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra trên 2.154 cuộc, phát hiện hơn 260 vụ vi phạm. Trong đó, hành vi vi phạm phần lớn là gian lận thương mại với 189 vụ, tăng gần 100 vụ so với cùng kỳ. Khởi tố 2 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý vi phạm hành chính 250 vụ, với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá hơn 5 tỉ đồng.

Hội nghị trực tuyến do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương cần nhận diện được các vấn đề “nổi cộm”, phương thức, thủ đoạn vi phạm buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Hoàn thiện các văn bản pháp lý, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hình thức xử lý vi phạm phù hợp với tình hình mới. Các thành viên tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và vận động người dân tham gia đấu tranh phòng chống buôn lậu, phát hiện vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả. Làm tốt công tác điều tra, truy tìm tận gốc xuất xứ các mặt hàng giả, kém chất lượng, xây dựng kế hoạch hành động từ nay đến cuối năm sát với tình hình thực tế, nhất là tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu từ nay đến cuối năm. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông góp phần thay đổi nhận thức người dân và xây dựng văn hóa tiêu dùng nói không với hàng giả, hàng nhái.

T.TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>