Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp tỉnh Hậu Giang

14/09/2022 | 18:54 GMT+7

(HG) - Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) 3 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2021-2022 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đại hội TDTT 3 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2021-2022. Đến dự có ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội; ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội và ông Đoàn Quốc Thật (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao hoa, cờ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các địa phương đạt hạng nhất, nhì, ba.

Sau khi nghe 6 báo cáo tham luận của huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành, xã Lương Tâm và phường Thuận An, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội, nhấn mạnh: Đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh, đã tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối, tạo được sự lan tỏa và đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, số lượng vận động viên tham gia đông. Đại hội là cơ sở để xây dựng đề án thể thao thành tích cao tỉnh; lựa chọn các môn thi đấu, những vận động viên có tiềm năng để rèn luyện tham gia Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long 2023.

Đại hội TDTT cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) diễn ra từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2021, có 60/75 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội, với tổng số 22.932 vận động viên tham gia; còn lại 15 xã, phường, thị trấn không tổ chức được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố, ngành quân sự, công an diễn ra trong tháng 3-2022, thành phố Vị Thanh được chọn làm điểm tổ chức. Các địa phương tổ chức từ 10-18 môn, với 12.235 vận động viên tranh tài. Riêng Đại hội TDTT tỉnh Hậu Giang tổ chức 17 môn: bóng đá nam, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, billiards, quần vợt, điền kinh, việt dã, bơi lội, Vovinam, taekwondo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, với tổng số 164 nội dung thi đấu. Có 10 đơn vị tham gia gồm 8 huyện, thị xã, thành phố và ngành công an, quân sự, với 1.941 vận động viên tranh tài. Đại hội được chia thành 3 giai đoạn thi đấu: giai đoạn 1 (từ ngày 18-4 đến 29-4), giai đoạn 2 (từ ngày 6-5 đến 19-5), giai đoạn 3 (từ ngày 1-6 đến 30-7). Kinh phí tổ chức hơn 2,7 tỉ đồng (ngân sách nhà nước cấp). Thông qua Đại hội TDTT 3 cấp, đã phát hiện được 26 vận động viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt, tiềm năng, triển vọng phát triển để tập trung đội trẻ, đội tuyển các môn Vovinam, võ cổ truyền, taekwondo, điền kinh, việt dã, quần vợt và bóng đá, chuẩn bị cho giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc.

Kết quả, huyện Châu Thành A giành giải nhất toàn đoàn với 31 huy chương vàng (HCV), 15 huy chương bạc (HCB), 28 huy chương đồng (HCĐ); hạng nhì huyện Châu Thành 26 HCV, 21 HCB, 34 HCĐ; hạng ba là thành phố Vị Thanh với 21 HCV, 34 HCB và 31 HCĐ. 3 địa phương này được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Hậu Giang; 3 tập thể và 10 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>