Số lượng huy chương thể thao Hậu Giang đạt hơn 86% kế hoạch năm

08/09/2021 | 10:23 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, hiện Hậu Giang chỉ mới tham gia được 14 giải toàn quốc, mang về 32 huy chương các loại (7 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 15 huy chương đồng).

Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ VIII mang về cho tỉnh nhà nhiều huy chương. (Ảnh chụp đầu tháng 2-2021)

Với số lượng huy chương này, ngành thể thao tỉnh đạt hơn 86% kế hoạch năm, tuy nhiên đã giảm 43 huy chương (9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng) so cùng kỳ 2020. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho biết: “Do dịch Covid-19 nên các giải thi đấu toàn quốc đều dời hoặc hủy. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi còn 18 giải toàn quốc chưa tham gia, nên hy vọng sẽ cải thiện thành tích, bởi vận động viên đều ở tâm thế sẵn sàng trở lại thi đấu”.

- Ngoài ra, do tác động từ Covid-19, tỉnh cũng chỉ mới tổ chức được 3 giải thể thao cấp tỉnh (401 vận động viên tham gia), giảm 4 giải và hơn 400 vận động viên so cùng kỳ.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>