Nhiều vận động viên judo, boxing Hậu Giang được triệu tập vào đội trẻ quốc gia

14/09/2022 | 18:46 GMT+7

(HG) - Là vận động viên (VĐV) Danh Hảo môn judo, sinh năm 2006; 2 VĐV môn boxing Lê Thị Ngọc Hân (sinh năm 2007) và Đinh Thị Su My (sinh năm 2008), đã được triệu tập vào đội trẻ quốc gia, tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những VĐV trẻ, có nhiều tiềm năng phát triển, cải thiện thành tích trong tương lai. Việc được tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng cọ xát thường xuyên sẽ mang đến cho các VĐV nhiều bài học kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện kỹ, chiến thuật.

Tập trung tại đội trẻ quốc gia sẽ giúp Danh Hảo (áo trắng) có thêm nhiều kinh nghiệm trong thi đấu.

Vào đầu năm 2022, để chuẩn bị cho SEA Games 31, Hậu Giang cũng đã có 8 VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: Nguyễn Tường Vy (judo), Phạm Thị Diểm (điền kinh), Nguyễn Thị Phương Trinh và Nguyễn Anh Trí (triathlon), Trần Lê Lan Anh, Trần Lê Thanh Thảo, Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt), Huỳnh Thanh Tâm (bóng rổ). Việc triệu tập VĐV vào đội tuyển, đội trẻ quốc gia thông thường căn cứ vào tiềm năng, thành tích thi đấu mỗi cá nhân và kế hoạch chuẩn bị nguồn lực phục vụ các giải khu vực, quốc tế của Tổng cục Thể dục thể thao.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>