Huyện Châu Thành tạm dẫn đầu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

22/06/2022 | 08:58 GMT+7

(HG) - Quần vợt là môn thi đấu cuối cùng của giai đoạn 3 Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ IX - năm 2022. Có 30 vận động viên (20 nam và 10 nữ) đến từ thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ tranh tài 5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ. Thành phố Vị Thanh xuất sắc giành về 3 huy chương vàng (HCV) nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam, nữ; thị xã Long Mỹ giành 2 HCV ở các nội dung còn lại.

Trao giải cho các đôi vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở môn quần vợt.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành 3 giai đoạn thi đấu, với 13 môn: billiards, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, việt dã (giai đoạn 1); cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng (giai đoạn 2); taekwondo, điền kinh, bơi lội và quần vợt (giai đoạn 3), với sự góp mặt tranh tài của hơn 1.200 vận động viên. Kết quả, huyện Châu Thành tạm giữ ngôi đầu toàn đoàn với 22 HCV, 17 huy chương bạc (HCB) và 18 huy chương đồng (HCĐ); huyện Châu Thành A ở vị trí thứ 2 với 22 HCV, 12 HCB và 24 HCĐ; thành phố Vị Thanh tạm xếp thứ 3 với 16 HCV, 30 HCB và 24 HCĐ.

Đại hội còn lại 4 môn thi đấu là bóng đá, bóng chuyền, Vovinam và võ cổ truyền sẽ diễn ra sau lễ khai mạc, bắt đầu tranh tài từ ngày 18-7 tới.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>