Đưa võ cổ truyền vào trường học

15/10/2021 | 08:16 GMT+7

(HG) - Đại diện bộ môn võ cổ truyền (VCT) Hậu Giang thông tin: Thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ dự kiến là hai địa phương tiếp theo triển khai thực hiện việc đưa VCT vào trường học, sau khi tình hình dịch Covid-19 ổn định và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Lực lượng huấn luyện viên giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất ở các địa phương này tương đối đảm bảo, có nhiều cơ hội để mở rộng phong trào.

Đưa VCT vào trường học góp phần phát hiện nhiều vận động viên tiềm năng. (Ảnh chụp trước đợt dịch).

Trước đó, vào năm 2019, Trường THPT Vị Thủy, huyện Vị Thủy là trường học đầu tiên của tỉnh đưa VCT vào trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiến hành tập huấn hướng dẫn, triển khai dạy VCT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giáo dục thể chất trong trường phổ thông về phương pháp giảng dạy, huấn luyện VCT; 3 bài VCT “Căn bản công pháp”….

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>