Có 25 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia

21/09/2022 | 08:18 GMT+7

(HG) - Trong 9 tháng qua, thể thao thành tích cao Hậu Giang có 25 vận động viên (VĐV) đạt đẳng cấp quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Với 11 kiện tướng: Nguyễn Tường Vy và Võ Ngọc Gia Huy (judo), Phạm Thị Diểm (điền kinh), Nguyễn Hùng Nhựt (karate), Thái Thị Hồng Thoa, Trần Lê Thanh Thảo, Trần Lê Lan Anh và Nguyễn Thị Thanh Vân (bi sắt), Thạch Thành Sang, Trần Minh Quân (đua thuyền), Huỳnh Thị Diệu Thảo (Vovinam). Ngoài ra, còn có 14 VĐV đạt cấp I gồm 4 VĐV judo, 1 VĐV điền kinh, 3 VĐV đua thuyền, 5 VĐV Vovinam, 1 VĐV jujitsu.

5 VĐV Hậu Giang đạt huy chương ở SEA Games 31 đều đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia năm 2022.

Mỗi môn sẽ có những tiêu chuẩn cụ thể để phong cấp VĐV nhưng chủ yếu đều dựa vào thành tích thi đấu ở các giải quốc gia, quốc tế trong năm. Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tới sẽ là cơ hội cuối trong năm 2022 để các VĐV Hậu Giang cải thiện đẳng cấp quốc gia.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>