133 vận động viên thành tích cao

12/09/2022 | 08:59 GMT+7

(HG) - Thể thao thành tích cao Hậu Giang đang đào tạo 133 vận động viên (VĐV) ở 4 tuyến: tuyển 45 VĐV, trẻ 41 VĐV, năng khiếu 29 VĐV và năng khiếu bán tập trung 18 VĐV, số lượng này đã tăng 20 VĐV so với cuối năm 2021. Từ nay đến cuối năm, ban huấn luyện các đội sẽ không tuyển chọn VĐV mới mà chủ yếu tập trung duy trì, phát triển lực lượng sẵn có, hướng tới đạt thành tích cao ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, diễn ra vào tháng 12 tới.

Thời điểm này, các đội sẽ không tuyển chọn VĐV mới mà tập trung vào nguồn lực sẵn có để huấn luyện trong năm nay.

Hậu Giang hiện phát triển 13 môn thể thao thành tích cao: bóng chuyền, bi sắt, judo, karate, cử tạ, điền kinh, cờ vua, bóng rổ, bắn cung, đua thuyền, jujitsu, kickboxing, Vovinam. Trong đó, 12 môn được đào tạo từ kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao, riêng bóng rổ huấn luyện tại thành phố Ngã Bảy nhờ nguồn tài trợ.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>